Lễ viếng GS.TS Đặng Lương Mô - nhà khoa học tiêu biểu của thế giớiChiều ngày 9/5, gia đình, đồng nghiệp và các học trò đã đến Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam để tiễn biệt GS.TS Đặng Lương Mô về nơi an nghỉ cuối cùng.
Giáo sư Việt nổi tiếng thế giới về lĩnh vực vi mạch qua đờiGS.TS Đặng Lương Mô, nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực vi mạch, một Việt kiều có nhiều đóng góp cho đất nước, qua đời chiều 6/5.
Sản phẩm chủ lực 10.000 tỷ đồng và cơ hội làm giàu cho chục ngàn hộ dânNêu giải pháp phát triển ngành cua biển, TS Lê Ngọc Danh khuyến cáo bắt đầu từ con giống, quy trình sản xuất, đẩy mạnh hình thức liên kết chuỗi giữa người nuôi và doanh nghiệp thu mua, chế biến.
Hơn 1 triệu lao động Việt làm việc ở nước ngoài, chủ yếu 20-40 tuổiHơn 1 triệu lao động Việt làm việc tại 60 quốc gia, nhưng khoảng cách thế hệ ngày càng lớn đang đe dọa sợi dây gắn kết cộng đồng kiều bào với quê hương.
Xây dựng nền hành chính công hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"Xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả: Kinh nghiệm từ Việt Nam, Lào và Australia" là chủ đề của hội thảo khoa học quốc tế vừa diễn ra tại Thanh Hóa.
Phép tính gây sốc của đại biểu Quốc hội và câu trả lời của Bộ trưởngĐại biểu Nguyễn Thiện Nhân tính toán, với tốc độ già hóa dân số tương tự Nhật sẽ đến lúc Việt Nam... kiệt người. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói nâng mức sinh để chống già hóa cần sự đầu tư khổng lồ.
Giải pháp điều trị sỏi thận ít xâm lấn, tỷ lệ sạch trên 90% sau một lần phẫu thuậtPhương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ mang lại nhiều lợi ích như ít xâm lấn hơn, hiệu quả cao (tỷ lệ sạch sỏi đạt trên 90-95% chỉ sau một lần phẫu thuật), thời gian hồi phục nhanh, tính thẩm mỹ cao, giảm nguy cơ biến chứng.
Công trình lĩnh vực Môi trường giành giải nhất Nhân tài đất Việt 2019Công trình nghiên cứu khoa học “Môi trường các làng nghề Việt Nam” của Giáo sư, tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi đã xuất sắc nhận giải Nhất lĩnh vực môi trường, giải thưởng “Nhân tài đất Việt 2019”.
Chuyện về nhà khoa học 20 năm quyết tâm “làm đẹp” môi trường làng nghề ViệtSau hai thập kỷ dành trọn tâm huyết để “làm đẹp” môi trường làng nghề Việt với nhiều đóng góp to lớn, thời điểm hiện tại ở cái tuổi “Cổ lai hy”, GS.TS Đặng Thị Kim Chi vẫn còn đó nhiều nỗi băn khoăn đành gửi gắm cho thế hệ đi sau.
"Việc chuyên viên không làm được, lãnh đạo phải gánh"Số lượng và yêu cầu công việc tại xã, phường mới tăng vọt, lãnh đạo cơ sở cho biết đang vận hành bộ máy theo tinh thần quy trách nhiệm chuyên viên không làm được, lãnh đạo phải trực tiếp xử lý.
Đề nghị trả lương cao các chuyên ngành tâm thần, pháp yGS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, các chuyên ngành như gây mê hồi sức, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh… cần có cơ chế đặc biệt về lương và các chế độ đãi ngộ khác, thậm chí gấp 4-5 chuyên ngành khác.