GS Trần Văn Nhung: Đầu tiên là tiếng Anh, sau mới đến ngoại ngữ khácTrong bức thư ngỏ gửi Bộ Chính trị về quốc sách cho tiếng Anh vừa được chia sẻ, GS Trần Văn Nhung (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho biết, chúng ta tôn trọng sự đa dạng và bình đẳng văn hóa, nhưng trên hết phải xuất phát từ chính quyền lợi chính đáng và thiêng liêng của dân tộc ta khi lựa chọn và quyết định ngoại ngữ thứ nhất. Theo ông, đầu tiên là tiếng Anh, sau đó mới đến các thứ tiếng quốc tế khác.
GS Trần Văn Nhung và 3 kiến nghị gửi Chủ tịch TP Hà Nội“Tôi rất vui mừng vì vừa được Chủ tịch gửi tặng hoa và thiếp chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016. Thư này đã được gửi theo đường chính thức nhưng tôi xin mạn phép được chia sẻ niềm vui này trên Facebook cá nhân và nhân tiện xin nêu một vài kiến nghị nhỏ…”.
GS Trần Văn Nhung: “Tôi phải gọi ông Văn Như Cương bằng Thầy theo mọi nghĩa”Mặc dù không được học trực tiếp PGS. TS. Văn Như Cương, vì Thầy dạy Toán bên trường ĐH Vinh, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, còn tôi học Toán bên trường ĐH Tổng hợp (nay là ĐHQGHN), nhưng tôi vẫn luôn gọi Ông bằng Thầy, người Thầy theo mọi nghĩa: Toán học, sư phạm, văn thơ, đạo làm người, ...
UNESCO và Hồ Chí Minh nói về Triết lý giáo dục của thế giới trong thế kỷ 21GS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, đã tìm được tài liệu cho thấy về cơ bản tư tưởng về giáo dục mà UNESCO khuyến nghị năm 1996 đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra từ tháng 9/1949.
Sửa SGK Toán: Không chỉ cắt ghép cơ họcTheo một số chuyên gia, sách giáo khoa (SGK) toán học phổ thông hiện nay không nặng nhưng chưa phù hợp. Trước khi nghĩ đến đổi mới sách giáo khoa Toán học, Việt Nam nên đổi mới đề thi. GS Trần Văn Nhung (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho rằng, viết SGK là cả một nghệ thuật.
GS Ngô Bảo Châu với chủ đề “bản giao hưởng số Pi”Ngày 21/8, hàng trăm học sinh, phụ huynh tại Hà Nội đã cùng tham gia Chương trình “Ngày hội toán học mở” với chủ đề “Bản giao hưởng số Pi”. Chương trình do Viện nghiên cứu cao cấp về toán VIASM tổ chức với sự tham gia của nhiều GS, TS hàng đầu như: GS Ngô Bảo Châu, GS Hà Huy Khoái, GS Trần Văn Nhung...
Vị giáo sư bỏ học ở Pháp về Việt Nam, bán nhà hiến 1.000 lạng vàngTheo đuổi lý tưởng cách mạng, Giáo sư Trần Văn Giàu bỏ học ở Pháp về Việt Nam. Sau này, ông cũng nổi tiếng với việc bán nhà riêng lấy 1.000 lạng vàng để thành lập giải thưởng về khoa học.
“Vua vũ khí" 11 năm ở Pháp, bỏ lương 22 lượng vàng theo Bác về nướcTheo con trai GS Trần Đại Nghĩa, cha ông kể, không một nước nào ngớ ngẩn công bố các tài liệu kỹ thuật quân sự. Cha ông đã tìm mọi cách khác nhau, bí mật tiếp cận tài liệu vũ khí ngay trên đất Pháp.
Trần Bảo Châu gây ấn tượng với trang phục lấy cảm hứng cung đình ViệtTrên sàn catwalk, người mẫu Trần Bảo Châu khoác bộ "Ngọc Điệp Kỳ Nam" lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình và lọng bướm triều Nguyễn, bung nở như cánh bướm, thu hút mọi ánh nhìn.
Vợ chồng giáo sư Pháp gốc Việt và chuyện ở thung lũng Quy HòaĐều ở tuổi ngoài 90, nhưng vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân vẫn bền bỉ gieo mầm cho nền khoa học Việt Nam. Ông bà đã dùng tiền tích góp gần cả đời để đầu tư cho khoa học.
GS Nguyễn Văn Huyên - Người được Bác Hồ yêu cầu phải “chia chữ cho dân”Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thuyết phục ông Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chỉ bằng một câu nói: “Chú phải chia chữ cho dân”.
Khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Gia Lai, giúp hộ nghèo yên tâm ngủ ngonVới sự chung tay của bạn đọc Dân trí, 2 ngôi nhà Nhân ái ở Gia Lai đã hoàn thành. Ngôi nhà khang trang, kiên cố đã giúp gia đình yên tâm ngủ ngon sau bao năm sống thấp thỏm.