Công an khuyến cáo người dân không cho chụp ảnh căn cước để nhận tiền, quàCông an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời đề nghị cung cấp, chụp ảnh căn cước, xác nhận thông tin cá nhân để nhận tiền hoặc quà tặng.
Khấu trừ từ lương hưu để cưỡng chế nộp phạt vi phạm hành chínhNgười đang hưởng lương hưu, vi phạm hành chính nhưng cố tình không nộp phạt sẽ bị cưỡng chế chấp hành bằng hình thức khấu trừ vào lương hưu.
Từ 1/3: Tài khoản ngân hàng phải trùng tên thật, cấm dùng biệt danhTừ 1/3, tài khoản ngân hàng của cá nhân và hộ kinh doanh bắt buộc phải dùng tên thật, nghiêm cấm sử dụng biệt danh (nickname). Động thái này nhằm chống lừa đảo và siết chặt quản lý thuế.
Manh mối phát hiện vụ hơn 16.000 người được cấp chứng chỉ lái xe trái phépTừ đơn tự thú của 2 cá nhân, cơ quan điều tra mở rộng xác minh, phát hiện hàng loạt sai phạm, làm rõ việc hơn 16.000 học viên được cấp chứng chỉ trái quy định tại nhiều trung tâm.
Cậu bé Trung Quốc 10 tuổi kiện bố để đòi lại 11.500 USD tiền lì xìNgười đàn ông Trung Quốc đã bị tòa án yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền mừng tuổi mà người này lấy của con trai 10 tuổi.
Người phụ nữ ở Hà Nội bị tố cáo dùng "tấm séc 160 triệu USD" để lừa đảoTheo phản ánh của ông C., bà H. đã dùng giấy xác nhận tiền tệ có 160 triệu USD để mời gọi nhiều người chuyển tiền kinh doanh, giao dịch hàng hóa và đầu tư xây dựng, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Cục CSGT nói về thông tin "mỗi người một mã giá phí sát hạch khác nhau"Có thông tin cho rằng "thông tư mới quy định mỗi người một mã giá lệ phí sát hạch lái xe khác nhau, ai không đóng thì không được thi". Cục CSGT đã lên tiếng về việc này.
Cố tình nhận tiền mặt để che giấu doanh thu có thể bị xử lý hình sựCơ quan thuế cảnh báo cố tình nhận thanh toán bằng tiền mặt thay vì hình thức điện tử nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phạt 80-100 triệu đồng nếu mang vàng sang biên giới trái phépNghị định 340 quy định phạt tiền 80-100 triệu đồng đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật.
Cấp dưới khai đưa hơn 15 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Kim Tiến nói chỉ cầm 2,5 tỷTheo kết luận, ông Thắng khai đã đưa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD. Tuy nhiên, bà Tiến khai chỉ cầm 2,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giớiTheo điều tra, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.
Nhiều năm chưa trả nợ tiền sử dụng đất, muốn xóa nợ có phải tính lại?Cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp sổ.