Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự Với thủ đoạn lấy danh nghĩa cá nhân, gặp trực tiếp người có nhu cầu vay tiền, đối tượng đưa ra mức lãi suất “cắt cổ” nhưng lại yêu cầu viết giấy vay tiền không lãi suất, hoặc lãi suất 20%/năm và giao tiền rồi cắt luôn lãi suất 30 ngày đầu.
Xem xét kỹ hợp đồng để tự loại bỏ bớt rủi ro trong giao dịch dân sự Tôi không phải là khách hàng của PMH, nhưng thấy đây là một bài học cho chúng ta. Nhiều người khi mua bán không chú ý đến hợp đồng mà cứ nhắm mắt ký. Cần đọc kỹ các điều khoản trước khi ký, để tự loại bỏ bớt rủi ro trong giao dịch dân sự.
Khách mua nhà của ông Thanh Thản có quyền yêu cầu trả lại nhà, hoàn tiền? Các luật sư nhận định, giao dịch dân sự với ông Thản được tạo lập do lừa dối, người dân có quyền yêu cầu tòa án tuyên hủy giao dịch dân sự, yêu cầu phía ông Thản trả tiền mua nhà và nhận lại căn hộ.
Thiện "Soi" lĩnh 15 năm 6 tháng tù Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") 15 năm 6 tháng tù, Lê Thái Phong lĩnh 13 năm 6 tháng tù về hai tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.
Không biết việc bố mẹ bán đất, con có quyền đòi lại tài sản không? Theo luật sư, việc cha mẹ chuyển nhượng đất cần có sự đồng ý của các con nếu đã đủ 18 tuổi. Nếu hợp đồng chuyển nhượng vẫn được ký kết, đây sẽ là giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ hình thức.
Cha con đại gia Thiện "Soi" hầu tòa vì cho vay nặng lãi Sau gần 1 tháng hoãn phiên tòa do nhiều bị hại vắng mặt, TAND thị xã Phú Mỹ đưa vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi" ra xét xử trở lại.
Cho vay nặng lãi sẽ bị xử lý như thế nào? Theo Điều 201 Bộ luật Hình sự thì người phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự có thể phạt tù đến 03 năm.
Hợp đồng giả cách là gì, lưu ý gì về hợp đồng giả cách? Hợp đồng giả cách là một giao dịch dân sự không có thật, được lập ra nhằm che giấu đi một hợp đồng khác, chủ yếu nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo.
Thứ trưởng Tư pháp: Cân nhắc việc cấp Căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc đề xuất cấp Căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi, nhất là trẻ dưới 6 tuổi, vì đối tượng này không tự mình thực hiện được các giao dịch dân sự.
Người dưới 18 tuổi có được tặng cho phần di sản cho người thừa kế khác? Người chưa đủ 18 tuổi không được tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản mà cần phải có người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện giao dịch.
Trùm tín dụng đen Quân "Trọc" cùng đàn em bị khởi tố Thạch Anh Quân (tức Quân "Trọc") cùng 3 đàn em bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nam thanh niên cho vay nặng lãi 216%/năm Công an thành phố Ninh Bình vừa bắt giữ Vũ Đức Hạnh (SN 1992) để điều tra tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.