Nguyên trưởng khoa bệnh viện gian lận bảo hiểm y tếBị cáo Nguyễn Tấn Bá, nguyên Trưởng khoa Nội tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bị tuyên phạt 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội "Gian lận bảo hiểm y tế".
Bắt tạm giam 3 bác sĩ, điều dưỡng viên gian lận bảo hiểm y tếNgày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng về hành vi "gian lận bảo hiểm y tế".
Giám đốc Công ty cổ phần Y tế gian lận bảo hiểm y tếNguyễn Thị Hương - Giám đốc công ty cổ phần Y tế Nham Biền cấu kết với Hương và Xuân, lập khống chứng từ thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng
01:30Mỹ bắt 400 người trong vụ gian lận bảo hiểm y tế 1,3 tỷ USDBộ Tư pháp Mỹ đã phanh phui vụ gian lận y tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ với hơn 400 bác sỹ, y tá và dược sỹ bị bắt để điều tra, với số tiền lừa đảo lên tới 1,3 tỷ USD. (Video: Dailymail)
Mỹ bắt 400 người trong vụ gian lận bảo hiểm y tế 1,3 tỷ USDBộ Tư pháp Mỹ đã phanh phui vụ gian lận y tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ với hơn 400 bác sỹ, y tá và dược sỹ bị bắt để điều tra, với số tiền lừa đảo lên tới 1,3 tỷ USD.
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên BáiCơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái, về tội "Gian lận bảo hiểm y tế".
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Hé lộ người chở thiếu phụ đi trốnNửa đêm, Nguyễn Thị Thu trốn khỏi đám tang giả và nhờ người em trai chở đến nhà thầy cúng để tạm lánh. Ba ngày sau, Thu di chuyển vào Đồng Nai sinh sống và bặt vô âm tín.
Thủ tướng thúc hoàn thiện mô hình nhà dưỡng lão bán trúChính phủ đặt trọng tâm mở rộng chăm sóc ban ngày, hỗ trợ tại gia đình và cộng đồng, đồng thời khuyến khích phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi trong đời sống xã hội.
Tự đục vỡ xương để “qua mặt” bảo hiểmVụ việc trục lợi bảo hiểm vừa bị phát hiện tại Phú Thọ cho thấy hành vi được tổ chức với nhiều người tham gia, lên kế hoạch thực hiện một cách liều lĩnh và phi đạo đức.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Mẹ con nghi phạm đối diện hình phạt nào?Với hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu ở Thanh Hóa và mẹ đẻ của mình có thể đối diện mức hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.
Thí điểm dùng thiết bị bay không người lái vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốcNgày 25/12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chính thức triển khai mô hình thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.