Chính phủ mỗi năm vay bao nhiêu để trả nợ và giảm bội chi?Đánh giá trước đó, đại biểu chỉ ra rằng, sức ép trả nợ đang tăng, có thời điểm số nợ đến hạn trả rất lớn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, khó khăn cho vay đảo nợ.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: "Tăng thu lẽ ra phải giảm nợ chứ?"Tăng thu nhưng vẫn tăng nợ, giảm bội chi không mang lại nhiều ý nghĩa… Đây là những vấn đề được mổ xẻ trong buổi làm việc, xem xét quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 tại UB Thường vụ QH hôm nay, 10/4.
Trích thưởng bội thu “chỉ”… 4.900 tỷ đồng“Nguồn bội thu 13.800 tỷ đồng của ngân sách TƯ năm 2009 thì đã chi thưởng tăng thu tới...4.900 tỷ đồng. Còn tăng thu ngân sách địa phương thuộc quyền địa phương, không thể điều động được để giảm bội chi”…
Chính phủ đặt ưu tiên chống lạm phátCuộc họp chiều 22/2, Chính phủ yêu cầu NHNN phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và tài khóa đảm bảo tăng trưởng tín dụng dưới 20%; giảm 10% chi tiêu công, giảm bội chi dưới 5%.
Quốc hội thông qua thu ngân sách 2011 ở mức 605 nghìn tỷ đồngSáng nay 10/11, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, với thu cân đối ngân sách là 605 nghìn tỷ đồng. ĐBQH đề nghị trong quá trình điều hành ngân sách nhà nước cần có giải pháp để giảm bội chi xuống dưới 120.600 tỷ đồng.
Hội thảo “Ổn định vĩ mô, Tái cấu trúc nền kinh tế - Tìm hướng đi cho doanh nghiệp”Năm 2012 đã được Chính phủ xác định là năm nền tảng quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong cả giai đoạn 2011-2015, với các trọng tâm là kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường giá cả, cải thiện cán cân thanh toán và phấn đấu giảm bội chi ngân sách.
Chồng "bán thân" cho sếp nữ để thăng chức, còn bảo tôi nhắm mắt làm ngơKhông bao giờ tôi nghĩ rằng người chồng thương vợ, cần mẫn làm việc sáng tối, người cha mẫu mực của các con lâu nay, lại chọn con đường bẩn thỉu như vậy để leo lên được vị trí trưởng phòng.
Chính phủ được chủ động dùng nguồn tích lũy để tăng lương và thu nhậpQuốc hội giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định, kể từ năm 2026.
Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 vượt 930 tỷ USDNgành tài chính ghi dấu ấn năm 2025 với việc giữ vững ổn định vĩ mô,, thu ngân sách vượt 35% dự toán, GDP tăng 8%, thị trường chứng khoán được nâng hạng và các cân đối lớn được bảo đảm.
Mưa lũ kỷ lục, doanh nghiệp thủy điện đua nhau báo lãi lớnNhờ thủy văn thuận lợi và lượng mưa lớn, năm 2025 trở thành năm "bội thu" của ngành thủy điện. Nhiều doanh nghiệp như Sông Ba Hạ, Hủa Na báo lãi tăng vọt, thậm chí gấp đôi cùng kỳ.
Giữa nắng gắt, nhà vườn TPHCM gồng mình giữ mùa hoa TếtDưới cái nắng gay gắt và nỗi lo thời tiết thất thường, nông dân các làng hoa ven đô TPHCM vẫn miệt mài chăm sóc hàng chục nghìn chậu hoa, gửi gắm hy vọng vào vụ Tết Bính Ngọ 2026.
Ngành tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIVBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định ngành tài chính đã củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, hoàn thiện thể chế và tạo dư địa tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.