Học sinh giỏi chê ngành Sư phạm, cách nào cứu vãn?Nếu học sinh giỏi tiếp tục quay lưng với nghề Sư phạm và sinh viên các trường Sư phạm học giỏi ra trường cũng chuyển nghề thì lấy đâu đội ngũ giáo viên giỏi nghề đứng lớp?
4 “bí quyết” tạo niềm tin để giáo viên toàn tâm cống hiến với nghềKhông có giải pháp nào tốt hơn ngoài việc phải tạo ra cơ chế tốt nhất để giữ chân và phát huy hết khả năng của giáo viên giỏi nghề và tâm huyết; vấn đề cốt lõi làm nên thành công để giáo viên gắn bó lâu dài với cơ sở giáo dục là sự công tâm, công bằng, minh bạch trong đánh giá đối với mỗi cá nhân.
Chủ tịch nước: Cán bộ quản lý phải biết sử dụng những người giỏiTheo Chủ tịch nước Lương Cường, cán bộ lãnh đạo, quản lý không nhất thiết phải là người giỏi nhất về chuyên môn, nhưng phải là người biết sử dụng, quản lý được những người giỏi hơn mình.
Hơn 100 trường nghề của Hà Nội và TPHCM sẽ sắp xếp còn 6 trường?Cục Trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên đề xuất khi sáp nhập các trường nghề cần xét đặc thù của các thành phố có quy mô lao động lớn như Hà Nội, TPHCM...
GS Nobel Vật lý: Giáo dục sẽ tiến bộ khi nhà giáo được trả công xứng đángGS Serge Haroche - Giải Nobel Vật lý 2012 - khẳng định, điều cốt lõi của mọi nền giáo dục tốt là phải có giáo viên giỏi. Và để có giáo viên giỏi thì cần phải đảm bảo mức thu nhập xứng đáng.
60 năm xây dựng và phát triển của Trường Trung học Cơ sở Sơn Vi60 năm xây dựng và phát triển, thế hệ thầy và trò Trường THCS Sơn Vi, xã Phùng Nguyên, Phú Thọ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, vươn lên, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục toàn diện.
Cha mẹ "ép" con học ngành sư phạm: Cẩn thận nhiều hệ luỵTheo các chuyên gia, để theo đuổi nghề giáo đòi hỏi người học phải thật sự giỏi và có đạo đức tốt. Nếu cha mẹ "ép" con học ngành không phù hợp sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ, đặc biệt khi theo học sư phạm.
Sinh viên Hàn Quốc quay lưng với ngành Sư phạm, tỷ lệ bỏ học tăng kỷ lụcLương thấp, áp lực cao trong khi cơ hội việc làm hạn chế khiến nhiều sinh viên ngành Sư phạm ở Hàn Quốc bỏ học giữa chừng. Con số này tăng liên tiếp trong hai năm qua.
Học tốt, hành giỏi vẫn thu nhập thấp và bài toán ngược cho giáo dục đại họcMỗi năm trường Y có chưa đến 5% sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Song những bác sĩ trải qua quá trình đào tạo khắt khe 6 năm lại thường có thu nhập khởi điểm thấp hơn các cử nhân kinh tế 4 năm.
Nữ sinh học giáo dục thường xuyên trở thành thủ khoa đầu vào đại họcDoãn Hoài Khánh Ly, cựu học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận 12 (TPHCM), xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Mở TPHCM, nhận được học bổng giá trị.
Nhiều thủ khoa "quay lưng" với các đại học top đầuNgày càng nhiều thủ khoa ở Trung Quốc từ chối học tại các trường danh tiếng như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh. Thay vào đó, họ chọn những ngành có cơ hội việc làm cao hơn.
Tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài để đột phá giáo dụcThông tin trên được đưa ra tại Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD&ĐT, trong đó mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, các đại học tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài.