Bộ trưởng Dũng nói gì về dự luật bị chê như “bài văn mẫu”?Từng gây thất vọng vì “giống một bài văn mẫu không đáng được chấm điểm”, dự thảo Luật hỗ trợ DNNVV đã được chỉnh sửa khi trình Quốc hội tại kỳ họp này. Tuy vậy, vẫn còn những ý kiến góp ý về tính khả thi của dự luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ tiếp thu tối đa “dù không phải tất cả” để hoàn thiện và bày tỏ: “Xin Quốc hội chấp nhận cho”.
Bộ Công an: Gần 17.000 vụ giết người bằng dao bầu, dao phay, dao quắmTheo Bộ Công an, có hàng nghìn vụ án giết người mà đối tượng sử dụng dao nhọn, sắc có tính sát thương rất cao như dao bầu, dao phay, dao quắm… gây bức xúc dư luận, hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Thứ trưởng Công Thương nói về đề xuất điện mặt trời dôi dư hưởng giá 0 đồngThứ trưởng Bộ Công Thương cho biết đề xuất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu kết nối lưới điện có giá 0 đồng chủ yếu để phục vụ tiêu thụ tại chỗ nhằm khuyến khích phát triển loại hình này.
Chỉ giảm thu hơn 1.900 tỷ đồng nếu hỗ trợ thuế cho hơn 300.000 doanh nghiệpTheo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ có khoảng 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tương đương với hơn 300.000 DN được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN khiến ngân sách Nhà nước giảm thu khoảng 1.920,5 tỷ đồng.
Doanh nghiệp “chê tơi tả” dự Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaCác doanh nghiệp cho rằng, với dự thảo hiện tại, những biện pháp hỗ trợ DNNVV thực chất mới chỉ dừng lại ở việc nêu tên biện pháp là chủ yếu, thiếu hoàn toàn các nguyên tắc về tiêu chí, điều kiện hay mô hình vận hành.
Bộ Công an: Dao được dùng để gây án nên cần thiết phải bị coi là vũ khíTheo Bộ Công an, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, luật hiện hành không quy định dao là vũ khí nên không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.
Đề xuất cấm kinh doanh bảo vật quốc gia và bán cổ vật ra nước ngoàiDự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi quy định cấm kinh doanh, mua bán bảo vật quốc gia và cấm xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra nước ngoài.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nếu vi phạm, doanh nghiệp phải bồi thườngGóp ý kiến về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV), Ủy ban Kinh tế đề nghị cần bổ sung quy định DNNVV phải hoàn trả những hỗ trợ đã được hưởng thụ khi vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời quy định “điểm dừng” pháp lý khi doanh nghiệp đủ mạnh thì không hưởng hỗ trợ nữa.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất đàng hoàng và rất đáng thương“Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) rất đàng hoàng và rất đáng thương trong nền kinh tế mở này, họ cần được bảo vệ quyền lợi chính đáng hơn là được hỗ trợ. Không chỉ bị thương lái ép giá, bị nước khác vào giở đủ trò,...họ còn bị rất nhiều cơ quan chức năng nhũng nhiễu, can thiệp một cách quá đáng.”
Hỗ trợ 520.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ: Lo luật bị lợi dụng!Không chỉ cho rằng, dự Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quy định chặt chẽ về tiêu chí xếp loại, dễ bị lợi dụng, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ sự nghi ngờ về tính khả thi của dự án luật, thậm chí cho rằng, dự luật có chứa một số biện pháp can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.
"Không có chuyện lấy ngân sách để hỗ trợ đều cho 500.000 doanh nghiệp"Cách thức thực hiện của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không bao cấp, không đưa tiền trực tiếp cho doanh nghiệp (DN), không làm cho họ ỷ lại, nhỏ mãi không chịu lớn.
Sẽ bị xử lý hình sự nếu "sách nhiễu" doanh nghiệpBộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đưa ra dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để lấy ý kiến công luận, trong đó quy định rất rõ: nghiên cấm mọi hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễm gây khó khăn đối với DNNVV. Nếu để vi phạm, nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.