Giữ gìn nét đặc sắc của nghề dệt vải, góp phần phát triển du lịch Bắc KạnBao đời nay, đồng bào dân tộc Tày ở tỉnh Bắc Kạn vẫn miệt mãi phơi sợi, dệt vải, nhuộm chàm…
Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử đến hết năm 2028HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử từ nay đến 31/12/2028 nhằm tri ân du khách, quảng bá di sản và thúc đẩy phát triển du lịch.
Rực sắc đào nơi biên giới, Lạng Sơn mở hội đón du khách suốt 2 thángLễ hội Hoa Đào Xứ Lạng xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra hơn 2 tháng, quy tụ nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật, trải nghiệm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biên cương phía Bắc.
Quyết tâm xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vữngÔng Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, tin tưởng với những định hướng lớn mang tầm chiến lược của Đại hội XIV, Cao Bằng sẽ vươn lên mạnh mẽ, năng động trong thời gian tới.
Cao Bằng mùa đẹp nhất: Núi rừng, thác nước "gọi mời" du kháchTháng 11, Cao Bằng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp bình yên của núi rừng, dòng thác trắng xóa và bản làng ẩn hiện trong sương sớm.
Khách Việt chi gần 150 triệu đồng du lịch châu Âu trong dịp Tết Nguyên đánDịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều tour du lịch nước ngoài có giá từ vài chục đến gần 150 triệu đồng vẫn kín chỗ từ sớm.
Chuyên gia lý giải mưa lũ lịch sử “tập trung” vào 4 tỉnhTiến sĩ Lương Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn, đã lý giải mưa lũ lịch sử “tập trung” ở 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh, gây thiệt hại trên 8.720 tỷ đồng.
Đường hầm xanh mướt giữa núi rừng Thái Nguyên đẹp như châu Âu gây sốt mạngMới đây, đoạn video ghi cảnh đường hầm xanh mướt đẹp không kém gì đường hầm tình yêu ở Ukraine giữa trời Âu thu hút lượng tương tác lớn.
Khách Tây tưởng nhầm đám tang là nhà hàng, được gia chủ mời ăn no sayDo đám tang bắc rạp tại gần khu chợ đêm ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) khiến một số nhóm khách nước ngoài nhầm tưởng là nhà hàng. Họ vào gọi đồ ăn nhưng biết bị nhầm nên vẫn lịch sự ngồi lại.
Thái Nguyên và Bắc Kạn từng 31 năm thuộc tỉnh Bắc TháiNăm 1965, Thái Nguyên và Bắc Kạn sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái và đến năm 1996 lại tách ra thành tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Sắp tới, theo dự kiến 2 tỉnh này sẽ nhập lại thành tỉnh Thái Nguyên.
Ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái NguyênBộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.
Thái Nguyên phấn đấu đến 2030 có 95% xã đạt chuẩn nông thôn mớiSau sáp nhập, nhiều xã của tỉnh Thái Nguyên chưa đạt chuẩn nông thôn mới do quy mô lớn, tiêu chí khó và thiếu nguồn lực. Tỉnh đã đề ra giải pháp, phấn đấu đến năm 2030 có 95% số xã hoàn thành mục tiêu.