"Ông trùm" taxi Mai Linh kinh doanh ra sao?Mai Linh từng là tên tuổi lớn trong ngành taxi. Từ năm 2010, trước sự trỗi dậy của Uber, Grab... Mai Linh bước vào chuỗi ngày sa sút, phải "kêu cứu", xin giãn nợ.
Lương duyên tỷ phú Việt: Bầu Đức, Trần Bá Dương và lá thư tay 2.000 tỷ đồngTừ lá thư tay bầu Đức viết cho tỷ phú Trần Bá Dương và 2.000 tỷ đồng hồi âm ngay lập tức không cần cam kết, thương trường Việt mới chứng kiến sự hồi sinh của HAGL ngày hôm nay.
Hoãn xét xử cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ TPHCMCựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ TPHCM Huỳnh Kim Tước bị cáo buộc cho thuê mặt bằng trái quy định, thu hơn 2,4 tỷ đồng.
Ông lớn dệt may từng là ngôi sao sáng nay cạn nguồn thu, 4 năm lỗ liên tiếpGarmex Sài Gòn thua lỗ 4 năm liên tiếp. Tính đến hết năm 2025, doanh nghiệp đã lỗ lũy kế gần 128 tỷ đồng. Chi phí quản lý "bào mòn" kết quả kinh doanh khi không phát sinh các đơn hàng may mặc.
Từ doanh thu nghìn tỷ, "đại gia" dệt may giờ sống nhờ sân pickleballTừng thu nghìn tỷ mỗi năm, Garmex Sài Gòn hiện chỉ ghi nhận doanh thu 1,8 tỷ đồng năm 2025 và lỗ ròng 24 tỷ. Nguồn thu chính hiện nay đến từ việc cho thuê đất làm sân Pickleball.
Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất: Loạt động thái đáng chú ý của FLCTrước khi ông Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất, Tập đoàn FLC đã ghi nhận hàng loạt chuyển biến mới.
Đề xuất có sàn chứng khoán riêng cho các công ty khởi nghiệp còn thua lỗĐại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng một nghị định riêng, hướng dẫn giao dịch với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Bán hết 8,24% vốn còn lại, bầu Đức “dứt duyên” với HAGL AgricoNếu giao dịch thành công, HAGL và bầu Đức không còn sở hữu tại công ty nông nghiệp HAGL Agrico.
Loạt công ty chứng khoán báo lãi đậm, lộ diện một đơn vị thua lỗDo áp lực chi phí lớn, Chứng khoán Thành Công (TCSC) báo lỗ sau thuế hơn 88 tỷ đồng trong quý IV/2025. Cả năm, công ty có lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, giảm 95%.
“Quách Tĩnh” Lý Á Bằng vẫn chật vật trong vòng xoáy nợ nầnDiễn viên Trung Quốc Lý Á Bằng chưa thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn tài chính, dù cách đây không lâu, tài tử “Anh hùng xạ điêu” xác nhận hoạt động kinh doanh bắt đầu có lãi sau nhiều năm thua lỗ.
Lộ diện đơn vị chi giá cao gấp 3 lần mua vốn hãng mì "2 con tôm"Chi 206 tỷ đồng (gấp 3 lần thị giá) để mua 20% vốn Miliket từ Vinataba, SB Space Holding chính thức thành cổ đông lớn. Thương vụ này định giá hãng mì "2 con tôm" lên mức 1.000 tỷ đồng.
Chủ đầu tư tháp Saigon Marina IFC vừa trả hơn 4.300 tỷ đồng nợ trước hạnĐộng thái này diễn ra ngay thời điểm cuối năm 2025, trong bối cảnh công ty đang thua lỗ.