Gánh trách nhiệm của doanh nhân: Làm từ thiện chỉ là một biểu hiệnLàm từ thiện mới chỉ là một trong 5 biểu hiện trách nhiệm xã hội. Và với kỷ nguyên số ngày nay, doanh nghiệp buộc phải làm thật và phản ứng nhanh...
Doanh nghiệp với ESG: Sức đến đâu, làm đến đó!Các DN khi tham gia ESG cần "liệu cơm gắp mắm", "sức đến đâu làm đến đó", "sức đến đâu nói đến đó" chứ không nên nói quá về năng lực
Ma trận kiếm tiền trong thị trường xăng, dầuThị trường xăng dầu được đánh giá là "màu mỡ" nên không ít doanh nghiệp dốc tiền đầu tư, tìm mọi cách để xin được giấy phép tham gia kinh doanh xăng dầu.
"Đại bàng" chưa bay đi đâuChuyên gia cho rằng khác với đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư ra một lệnh là có thể chuyển hàng trăm triệu USD đi ngay, đầu tư trực tiếp không phải nói rời đi là rời đi được. Dòng vốn vẫn ở lại Việt Nam.
Rút tiền tỷ tiết kiệm gửi đại gia, cái bẫy ẩn sau lời "đường mật"Một số khách hàng cá nhân có những khoản tiền lớn gửi tiết kiệm gần đây được nhân viên ngân hàng tư vấn nên mua trái phiếu của DN bất động sản vì có lãi suất cao. Tuy nhiên, lợi nhuận cao cũng đi kèm rủi ro cao.
VASEP: Nguy cơ gãy đổ chuỗi sản xuất, xuất khẩu thủy sản ngay trước mắtĐây là vấn đề được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nêu tại công bố hôm nay (30/8) sau khi nhận phản ánh của các doanh nghiệp trong ngành.
Thủ tướng: Sẽ xuất hiện các tập đoàn khổng lồ mang tên Việt Nam"Chúng ta thống nhất doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, trụ cột càng lớn thì dân càng giàu, nước càng mạnh và sự tự cường càng lớn" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Đào tạo nghề theo “đặt hàng” của doanh nghiệpGắn kết doanh nghiệp (DN) với hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã được đặt ra lâu nay nhưng làm sao để sự bắt tay này thực sự hiệu quả, chặt chẽ thay vì chỉ là “bắt tay trên giấy”? Vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó trách nhiệm của nhà trường phải là: Chuyển mạnh theo hướng đào tạo nghề nghiệp gắn với DN, theo địa chỉ đặt hàng và thị trường lao động.
Bắc Giang: Hơn 17.000 công nhân trở lại làm việc tại khu công nghiệpĐến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 125 công ty đã đi vào hoạt động trở lại với số công nhân đang làm việc trong các phân xưởng, nhà máy là hơn 17.000 người.
Lối thoát nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong "bão" dịch Covid-19?Để tránh làm đứt gãy chuỗi cung ứng và duy trì sản xuất trước tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp cần tái cơ cấu và có những chiến lược kinh doanh bài bản, dài hơi, nhận định đúng thị trường.
“Tổng Bí thư nói cái “chốt” củng cố niềm tin rồi, còn băn khoăn do dự gì nữa?”“Quan điểm về vai trò của kinh tế tư nhân là đúng đắn, Chính phủ cũng “đề-pa” rồi, cứ than vãn phiền hà mãi, không đúng đâu. Tình hình hiện tại, trên đã nóng, dưới đã nóng, chỉ có khúc giữa vẫn lạnh thì ta thúc các cơ quan trung gian vận động thôi. Tổng Bí thư đã nói cái “chốt” để củng cố niềm tin rồi, còn băn khoăn, do dự gì nữa” – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Văn Thân nói.
Chọn người "trông giỏi giang" là mối đe dọa lớn nhất với mọi doanh nghiệpChọn người quản trị "trông giỏi giang" nhưng lại không biết bản thân đang làm gì và tin tưởng giao cho họ quyền dẫn dắt tổ chức, chính là rủi ro số một đối với doanh nghiệp.