Ra đời nhà cung cấp dịch vụ thuế điện tử đầu tiênBộ Tài chính - Tổng cục Thuế vừa chính thức công nhận Công ty Cổ phần CNTT Đông Nam Á (SEATECH) là nhà cung cấp các dịch vụ thuế điện tử đầu tiên của Việt Nam nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.
90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử vào năm 2020Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, đến năm 2020 tối thiểu có 90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử.
Giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ quyết toán thuế cho các đơn vị làm dịch vụ thuếTrong giai đoạn cao điểm quyết toán thuế năm 2021, nhiều đơn vị kế toán dịch vụ và đại lý thuế hoàn thành công tác hạch toán trước thời hạn khi "số hóa" nghiệp vụ bằng nền tảng số.
Tạm dừng hàng loạt ứng dụng thuế điện tử trong 2 ngàyỨng dụng dịch vụ thuế điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ tạm dừng hoạt động trong ngày 11 và 12/10. Người nộp thuế cần chủ động sắp xếp công việc.
Kim Tae Hee, Lee Byung Heon bị điều tra vì nghi trốn thuếDịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc sẽ tiến hành điều tra những người nổi tiếng có hành vi trốn thuế bằng cách sử dụng những lỗ hổng trong chính sách nộp thuế.
Đâm nát tường vì muốn đi xuyên khôngSau khi đâm xe vào một văn phòng Dịch vụ thuế và một cửa hàng bán quan tài, người đàn ông được giấu tên phân bua với cảnh sát rằng mình chỉ là đang đi xuyên không.
TPHCM tăng cường xử lý gian lận, trốn thuế để chuẩn bị xóa bỏ thuế khoánĐể chuẩn bị xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, TPHCM sẽ rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh. Công an TPHCM tăng cường phối hợp điều tra, xử lý các hành vi gian lận.
Dự kiến tính thuế trên lãi cho toàn bộ hộ kinh doanh vượt ngưỡng chịu thuếBộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả hộ kinh doanh có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.
Công chức thuế phải “4 xin, 4 luôn”, tuyệt đối cấm sách nhiễu người dânCác đơn vị thuế được yêu cầu thực hiện bộ tiêu chí “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Sắp bỏ thuế khoán, chuyên gia đề nghị nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanhKhi ngành thuế chuẩn bị chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang cơ chế kê khai từ năm sau, nhiều chuyên gia cho rằng ngưỡng chịu thuế 200 triệu đồng/năm đã lỗi thời và cần được điều chỉnh.
Bộ Tài chính: Sẽ nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế cho hộ kinh doanhBộ Tài chính sẽ nghiên cứu điều chỉnh nâng ngưỡng chịu thuế cho hộ kinh doanh lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Ngưỡng nộp thuế đối với hộ kinh doanh: Như thế nào là phù hợp?Nếu tạm tính tỷ lệ thu nhập là khoảng 20% so với doanh thu thì ngưỡng doanh thu phải nộp thuế - theo cá nhân tôi: hợp lý là khoảng 1 tỷ đồng/năm.