Từ hợp đồng làm sòng bạc… giả đến việc tố ngược chủ nợ “rửa tiền”Vụ tranh chấp khách sạn Wooshu Plaza (Đồng Nai), bên “thua kiện” hết gửi đơn tới Chủ tịch nước tố bên “thắng kiện” mang 10 triệu USD đi kinh doanh sòng bạc lại tố cáo với Chánh án TAND tối cao là “ân nhân” có dấu hiệu rửa tiền vào Việt Nam…
Người phụ nữ Hà Nội mất 15 tỷ đồng sau 32 lần bị lừa chuyển khoảnBị dọa liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, người phụ nữ 68 tuổi ở Hà Đông (Hà Nội) đã 32 lần chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, mất tổng 15 tỷ đồng.
Công an Quy Nhơn cung cấp các đầu số điện thoại có dấu hiệu lừa đảoĐối tượng lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ, sinh viên nữ… Chúng mạo danh công an, thông báo nạn nhân có liên quan tới các vụ án, yêu cầu chuyển tiền để "điều tra".
Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoNhằm tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCMKhám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: Có lo lách luật?Quy định mới nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo từ 300 triệu đồng lên 400 triệu đồng là cách để cơ quan quản lý siết chặt giao dịch đáng ngờ. Giới chuyên gia ủng hộ.
Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục tăng, dấu hiệu nhận biết bệnhTrong tuần vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội tiếp tục tăng, trong khi số trẻ bị tay chân miệng, ho gà đều có xu hướng giảm.
Một phụ nữ Hà Nội mất 4,5 tỷ đồng sau cuộc điện thoại lạQua điện thoại, bà N. bị đối tượng giả danh công an thông báo liên quan đến vụ rửa tiền và buôn bán ma túy. Đối tượng yêu cầu bà phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan.
Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo từ hôm nayQuy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trước đó là 300 triệu đồng song từ hôm nay (1/12) sẽ nâng lên thành 400 triệu đồng, theo Quyết định 11/2023 của Chính phủ.
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được quy định thế nào?"Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản..." là một trong những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng.
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoQuy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trước đó là 300 triệu đồng song từ tháng 12 tới sẽ nâng lên thành 400 triệu đồng, theo Quyết định 11/2023 của Chính phủ.
9Pay vào "Top 10 thương hiệu tiêu biểu ASEAN 2024"Tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN ở Singapore, 9Pay được bình chọn "Top 10 thương hiệu tiêu biểu ASEAN 2024". Giải thưởng ghi nhận nỗ lực và đóng góp của 9Pay trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho thị trường Việt Nam và khu vực.