Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hứa chấn chỉnh dạy thêm không lành mạnhQuyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cam kết sẽ đấu tranh với hiện tượng chưa lành mạnh trong dạy thêm, học thêm. Đồng thời, chia sẻ tâm huyết về việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêmBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm.
Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIÔng Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Sửa Thông tư 29: Đề thi còn khó, sao cấm được học thêm?Khi đề thi còn câu hỏi khó để phân loại, học sinh không thể chỉ học trên lớp. Từ thực tế đó, ThS Huỳnh Thanh Phú cho rằng sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm phải xuất phát từ thi cử, đánh giá.
Đi câu, người đàn ông phát hiện đàn cá heo trắng, hồng ở Quảng NinhTrong khi câu cá, anh Huy (Quảng Ninh) nhìn thấy đàn cá heo với 6-7 con vô tư bơi cạnh thuyền tạo nên cảnh ấn tượng.
4 tỉnh, thành phố đã đạt tăng trưởng 2 con sốTrong quý đầu tiên của năm 2026, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng 2 con số, gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên.
Sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm: Tranh luận nới hay siếtKết quả từ cuộc thăm dò ý kiến mới đây của Dân trí cho thấy một sự chuyển dịch đáng kể trong quan điểm của dư luận về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong khuôn khổ nhà trường.
"Nên tiếp tục cấm giáo viên dạy thêm học sinh mà mình dạy chính khoá”Theo ông Trần Mạnh Tùng (giáo viên Toán tại Hà Nội), những tiêu cực, bức xúc của phụ huynh, học sinh phần lớn bắt nguồn từ việc giáo viên dạy thêm học sinh mà mình đang dạy chính ở trên lớp.
Sửa quy định dạy thêm, học thêm là đúng, nhưng chưa đủ!Điều quan trọng khi sửa Thông tư 29 là phải kéo học chính khóa trở lại đúng vị trí trung tâm. Và một khi giáo dục còn nặng “vị thi cử”, dạy thêm vẫn còn đất sống.
Tôi bế bụng bầu 5 tháng, dứt khoát ly dị chồng vì... một con mèoMang thai 5 tháng, tôi lao vào giằng co để cứu con mèo khỏi tay của bố chồng. Cú ngã của ông khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, giống như cuộc hôn nhân của tôi...
Phụ huynh bị bảo vệ chung cư xem như “tội phạm” vì mời thầy đến nhà dạy conChị Mai Thu Trang từng bị bảo vệ chung cư doạ báo lên phường khi chị mời thầy giáo về nhà dạy con. Nhân viên viên bảo vệ cho rằng chị vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
Giáo viên lo thiệt thòi vì cách tính định mức tiết dạy, Bộ GD&ĐT nói gì?Số tuần giảng dạy để tính tổng số tiết dạy thêm trong năm học 2024-2025 nhằm chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên được xác định là 35 tuần thực dạy, theo giải đáp của Bộ GD&ĐT.