Một nữ sinh dân tộc Xê Đăng nhận học bổng du học Pháp(Dân trí)- Nữ sinh A Brao Ly Va, 21 tuổi, dân tộc Xê Đăng, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, SV năm thứ 4 Khoa Kinh tế phát triển Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, đã nhận được học bổng du học tại Pháp vì có thành tích xuất sắc trong 4 năm học.
Trao quà từ thiện cho học sinh dân tộc Xê ĐăngNgày 19/1, đại diện báo Dân trí và chuyên san Trí Tri cùng Công ty Hưng Định Thiên đã có mặt tại huyện Tu Mơ Rông thuộc tỉnh Kom Tum để trao quà từ thiện cho thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Đăk Hà và trường THCS Đăk Tơ Kan.
Hy hữu ca ung thư môi dưới "khủng"Ngày 26/2, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh bị ung thư môi dưới đặc biệt lớn và lan rộng. Bệnh nhân là bà H.T.H (57 tuổi, người dân Tộc Xê Đăng, trú Quảng Nam).
Chuyện tình cô giáo Hàn CơBà con dân tộc Xê Đăng chẳng thể nào tưởng tượng, có một ngày, những đứa con sớm tối lên nương, lên rẫy lại được một cô giáo xinh đẹp người xuôi chỉ dạy đánh vần, tập viết...
Trao 60 suất học bổng khuyến học cho học sinh dân tộc thiểu sốSáng nay 3/3 tại TP Kon Tum, Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum tổ chức lễ trao học bổng khuyến học năm học 2009-2010. Có 60 học sinh bậc tiểu học và THCS là người dân tộc Xê Đăng đến từ các xã vùng ven TP Kon Tum được nhận học bổng đợt này.
Chuyện ở ngôi làng “đẻ hết trứng thì thôi”96 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó có 73 hộ thuộc diện nghèo. Gia đình nào cũng có 8-10 người con. Người dân tộc Xê Đăng ở làng Ea Lũh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, quan niệm rằng cứ “đẻ cho hết trứng thì thôi”.
Bộ trưởng Y tế kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạngNguồn mô, tạng hiến tặng tại Việt Nam chủ yếu từ người hiến sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng.
ILA trao tặng 2 công trình dân sinh cho người dân miền núiCông trình cầu dân sinh và nhà vệ sinh tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) do ILA Việt Nam tài trợ được đưa vào sử dụng sau một tháng thi công.
Học sinh lớp 6 điêu khắc cá lấy cảm hứng từ cạp váy của phụ nữ MườngĐỗ Đăng Khánh và Nguyễn Hải Dương (SN 2012) là chủ nhân của tác phẩm điêu khắc cá sống động tại triển lãm "Những dấu chân nhỏ". Cảm hứng sáng tác của hai em là chiếc cạp váy của phụ nữ Mường.
Long Nhật: "Nhiều ca sĩ bolero có cát-xê rất cao"Trong một talkshow, đạo diễn Lê Hoàng lo lắng về tương lai của âm nhạc truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, ca sĩ Long Nhật lạc quan, khẳng định ngày nay nghệ sĩ hát nhạc dân gian vẫn "sống tốt".
Điều tra nhóm trộm cổ vật trên ghế xương voi của "vua voi"Lợi dụng đêm tối, 2 thanh niên đã lấy trộm 3 chiếc lao bằng kim loại trong không gian trưng bày Thiên đường Tây Nguyên Gia Lai.