Hy hữu ca ung thư môi dưới "khủng"

(Dân trí) - Ngày 26/2, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh bị ung thư môi dưới đặc biệt lớn và lan rộng. Bệnh nhân là bà H.T.H (57 tuổi, người dân Tộc Xê Đăng, trú Quảng Nam).

Bà H phát hiện bướu môi dưới cách đây 4 năm. Do điều kiện đi lại, kinh tế khó khăn và thiếu hiểu biết nên không đến cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị. Bệnh nhân tự mua thuốc uống tại nhà và sử dụng thuốc nam, bướu không giảm mà ngày càng lớn thêm. Mặc khác, do bướu lớn chậm nên bệnh nhân vẫn chủ quan và không đi khám, cho đến khi bướu quá lớn, bệnh nhân không ăn uống được mới đi khám.

Khi đến bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, khối u đã sùi to, lở loét hôi thối, kèm theo nhiễm trùng nặng, xâm lấn cơ thành khoang miệng, kích thước là 37*82*24mm và đã di căn hạch cổ 2 bên, nhưng may mắn là chưa di căn xa vào gan, phổi...

Khối u lan rộng ở môi dưới của bệnh nhân
Khối u lan rộng ở môi dưới của bệnh nhân

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ Khoa ngoại 2 chẩn đoán là ung thư môi dưới lan rộng giai đoạn IVa.

Ngày 28/1, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã cắt rộng khối u, nạo hạch cổ hai bên. Vì kích thước khuyết hổng quá rộng, kíp mổ không thể che khuyết hổng bằng vạt tại chỗ như những ca mổ thông thường khác, nên bắt buộc phải dùng vạt có cuống mạch, da-cơ ngực lớn để che khuyết hổng.

Qua 20 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, bệnh nhân ăn uống được và đi lại sinh hoạt bình thường.

Theo các bác sĩ Khoa ngoại 2, bệnh viện đã phẫu thuật khá nhiều bệnh nhân bị ung thư môi nhưng khối u thường nhỏ nên phẫu thuật tạo hình thường đơn giản. Đây là trường hợp phẫu thuật tạo hình phức tạp trong ung thư môi đặc biệt lớn và lan rộng như ở bệnh nhân này.

Khánh Hồng