Thủ tướng: Tránh để tình trạng người dân không có đất sản xuấtThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lãnh đạo tỉnh Kon Tum tổ chức phối hợp phát triển rừng với giảm nghèo bền vững trên tinh thần phải lo cho người dân có đất sản xuất, có kế sinh nhai, gắn bó với rừng…
Làng tái định cư, “chưa an cư, sao lạc nghiệp”Nằm giữa lòng chảo xã Krong (Kbang, Gia Lai) là 149 căn nhà thuộc khu tái định cư làng Tung, làng Gút. Về tới đầu làng tái định cư, là một cảnh hoang tàn bao trùm,hầu như các nhà đều đóng cửa kín mít, cỏ mọc um tùm vây lấy các quanh nhà. Sau khi hỏi mới biết, vì dân không có đất sản xuất nên đã bỏ khu tái định cư kiên cố để kéo vào trong rừng sống tạm bợ, kiếm ăn qua ngày.
Huế: Một xã lập kỉ lục dự án “treo”Theo số liệu thống kê của chính quyền 5 năm trở lại đây, xã Thuỷ An (thành phố Huế) có trên 16 dự án đăng kí đầu tư nhưng còn tới hơn 10 dự án vẫn nằm trên giấy. Dự án “treo”, người dân không có đất sản xuất nên cái đói cái nghèo cứ dai dẳng.
Doanh nghiệp khai thác đất sét khiến đồng ruộng hoang tàn, loang lổ hố sâuCử tri Đà Nẵng tiếp tục phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại cánh đồng liên quan hoạt động khai thác đất sét của một công ty và quyền lợi người dân chưa được giải quyết dứt điểm.
Bàn giao đất sớm ở TPHCM được thưởng đến 100 triệu đồngTheo quy định mới ở TPHCM, các tổ chức bàn giao đất trước thời hạn thu hồi được thưởng tối đa 100 triệu đồng; hộ gia đình và cá nhân được thưởng không quá 50 triệu đồng.
Tổng giám đốc AMACCAO: “Chúng tôi chọn những lĩnh vực đất nước cần dù khó và dài hạn”Theo ông Nguyễn Văn Vinh - Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO, doanh nghiệp không chạy theo ngành “nóng” hay tăng trưởng ngắn hạn, mà kiên định đầu tư vào những lĩnh vực “khó nhưng cần”, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự nghiêm túc và bản lĩnh doanh nghiệp.
Làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư trong vụ 8 nhà dân cheo leo ở Đồng NaiChủ đầu tư tự phê duyệt điều chỉnh thiết kế nhưng chưa giám sát chặt việc thi công, để xảy ra hạ cốt nền khi giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, khiến 8 hộ dân rơi vào nguy cơ mất an toàn.
Thủ tướng: Cần biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chấtThăm vùng trồng cây mắc ca ở xã Pu Nhi, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên làm tốt quy hoạch; không trồng nhỏ lẻ mà phải liên kết, có thị trường; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ.
Bắt khẩn cấp kẻ tự nhận là luật sư, lừa đảo chiếm đoạt tài sảnGiả danh luật sư, Triệu Văn Quân nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai, rồi lừa đảo chiếm đoạt 31 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau ngày MIK, Đèo Cả rút lui, siêu dự án sông Hồng chuyển động ra sao?Hà Nội cho thấy sự quyết liệt trong việc xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau khi Đèo Cả, MIK xin rút, hàng loạt kế hoạch, điều chỉnh của siêu dự án đang được triển khai.
Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu, không để thiếu năng lượngThủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông cho biết đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình.
Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiQuốc hội khóa IX đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 do Đại hội Đảng lần thứ VII đề ra.