Cái kết của người đàn ông dám làm "trái lời vợ"Bất chấp sự phản đối của gia đình, ông Chượng vẫn quyết tâm mang cam lên trồng trên đất đồi. Hơn 3 năm sau, vườn cam của người đàn ông này đã cho quả ngọt.
Cần có cơ chế khuyến khích đội ngũ quản trị doanh nghiệp dám nghĩ, dám làmTheo Phó Thủ tướng, Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần có cơ chế khuyến khích đội ngũ quản trị doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm.
Công an nhân dân dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệmTheo Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đề cao trách nhiệm, phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo...
Thủ tướng: “Cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay”Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng của sự phát triển, Thủ tướng thúc đẩy tinh thần này và quán triệt “cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay”.
Kiến nghị bổ sung khen thưởng người dám làm, dám đột phá vì lợi ích chungBộ Nội vụ đề xuất chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, có tư duy đổi mới sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số...
TPHCM bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong việc phát triển đường sắtNgoài việc bảo vệ người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Ban chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt TPHCM sẽ điều động, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu.
“Khi người tốt không dám làm việc tốt, bộ máy sẽ tự làm yếu mình”Đại biểu Quốc hội cho rằng cải cách thể chế hay chuyển đổi số sẽ không thể tạo ra đột phá nếu trong bộ máy vẫn tồn tại tư duy nghi ngờ và người tốt không dám làm việc tốt.
Nhân sự chủ chốt khóa mới của Hà Nội phải có sức bật, dám nghĩ, dám làmBí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa tới những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo.
Ngành giáo dục TPHCM "đi sau về trước", dám làm, dám đổi mớiThứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, nhìn lại chặng đường 50 năm qua có thể tự hào khẳng định ngành GD&ĐT TPHCM đã “đi sau về trước”.
Trung thực và dám nghĩ, dám làmTrung thực chính là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy người cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
"Không dám làm sai"Đứng trước những giục giã từ cuộc sống, từ yêu cầu phát triển đất nước, cán bộ tất nhiên không được làm sai, nhưng nếu chỉ vậy thì rõ ràng là chưa đủ.
Ra mắt mẹ chồng tương lai, tôi "chạy mất dép" không dám làm dâu nhà nàyAnh luôn miệng bảo rằng, mẹ anh rất hiền lành, dễ tính. Nhưng khi gặp trực tiếp, tôi nhận ra, mình may mắn khi chưa tiến xa hơn với người yêu.