Nóng: Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêmTheo Thông tư 29 sửa đổi về dạy thêm, học thêm, Bộ GD&ĐT quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.
Gỡ nút thắt Thông tư 29 về dạy thêm: Do luật chưa nghiêm hay lương chưa đủ?Thực tế cho thấy một bức tranh: Càng siết thì hoạt động dạy thêm, học thêm càng biến tướng tinh vi. Vì sao giáo viên và học sinh vẫn tìm cách “lách luật”? Và đâu là nút thắt thực sự của bài toán này?
Ứng phó "chảo lửa", trường học TPHCM xem xét đổi thời khoá biểuTrước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài tại TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các trường chủ động điều chỉnh thời khóa biểu, bố trí các hoạt động ngoài trời để đảm bảo an toàn cho học sinh.
"Nên tiếp tục cấm giáo viên dạy thêm học sinh mà mình dạy chính khoá”Theo ông Trần Mạnh Tùng (giáo viên Toán tại Hà Nội), những tiêu cực, bức xúc của phụ huynh, học sinh phần lớn bắt nguồn từ việc giáo viên dạy thêm học sinh mà mình đang dạy chính ở trên lớp.
Hiệu trưởng phải giải trình nếu tăng tiết dạy thêm trong nhà trườngDự thảo sửa đổi Thông tư dạy thêm, học thêm cho phép hiệu trưởng được đề xuất tăng thời lượng dạy thêm theo nhu cầu thực tế nhưng phải chịu trách nhiệm giải trình về hiệu quả.
Phụ huynh tố trường tiểu học vi phạm về thu tiền ngoài giờ, dạy thêmTiền trông giữ học sinh theo quy định là 12.000 đồng/giờ, nhưng Trường Tiểu học Trung Tự (Hà Nội) thu 120.000 đồng/tháng thay vì tính số buổi học thực tế, theo phản ánh của phụ huynh trường này.
Sửa Thông tư 29: Đề thi còn khó, sao cấm được học thêm?Khi đề thi còn câu hỏi khó để phân loại, học sinh không thể chỉ học trên lớp. Từ thực tế đó, ThS Huỳnh Thanh Phú cho rằng sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm phải xuất phát từ thi cử, đánh giá.
5 hiểu lầm của phụ huynh về chính sách học 2 buổi/ngàyHiện nay, nhiều phụ huynh chưa hiểu vì sao nhà trường cho học sinh tan học sớm rồi tổ chức trông giữ để thu tiền đón muộn, hoặc tại sao trường học chèn môn STEM vào thời khoá biểu chính khoá.
Trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết từ tháng 1 đến tháng 3Đến thời điểm này, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) là trường cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài nhất, nghỉ từ tháng 1 đến tháng 3 mới đi học trở lại.
Cô giáo Việt nhận lương hơn 100 triệu đồng, dạy học giữa sa mạc Tây ÚcNgày đầu đến một cộng đồng thổ dân giữa sa mạc Tây Úc, Minh Phương được hơ lá bản địa, vùi mình xuống bùn để “trình diện” với thiên nhiên, mở đầu hành trình dạy học đặc biệt.
Nhiều trường ở Hà Nội khó xếp thêm tiết học để học sinh được về “giờ đẹp”Việc tổ chức thời khoá biểu để học sinh được tan học vào khung "giờ đẹp" là 16h-16h30 đòi hỏi sự đồng thuận cao từ phụ huynh, theo lãnh đạo một trường tiểu học tại Hà Nội.
Đề xuất cấm trường tư xếp hạng, so sánh học lực trẻ nhỏBộ Giáo dục Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch siết chặt hoạt động giáo dục tư nhân đối với trẻ nhỏ, trong đó đề xuất cấm hoàn toàn các hình thức dạy học mang tính “nhận thức” đối với trẻ dưới 3 tuổi.