Dự kiến điểm chuẩn của Học viện Báo chí, ĐH Y Thái BìnhHọc viện Báo chí Tuyên truyền vừa công bố điểm thi chính thức vào trường. Theo đó, Học viện có 2 thủ khoa đạt 26 điểm.
ĐH Điện lực: Thủ khoa đạt 26,5 điểm, dự kiến điểm chuẩn 15,5-17Trường ĐH Điện lực cho biết, về cơ bản nhà trường đã hoàn tất công tác chấm thi và đang tiến hành kiểm dò. Dự kiến vào ngày 26/7, trường sẽ công bố điểm thi chính thức. Năm nay thủ khoa khối A của trường là em Trần Tuấn Hoàng, SBD 3721 đạt 26,5 điểm.
TPHCM: Được bán nhà trong quỹ đất nhà ở xã hội sau khi hoàn thành nghĩa vụNhà ở trên quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội ở vị trí cũ chỉ được đưa vào kinh doanh sau khi nhà ở trên quỹ đất hoán đổi được đưa vào kinh doanh.
Thời gian công bố điểm thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà NộiCùng với việc công bố điểm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố thông tin thủ khoa đợt 1, kỳ thi đánh giá tư duy đầu tiên của cả nước năm 2026.
Dự án đường hơn 1.100 tỷ đồng chậm tiến độ, nhà thầu tự đề xuất phạtMột nhà thầu thi công dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài ở thành phố Huế đã tự đề xuất hình thức xử phạt do làm chậm tiến độ.
Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo: Hành trang hội nhập toàn cầu cho học sinh ViệtTrong bối cảnh giáo dục toàn cầu đề cao năng lực tư duy, khả năng thích ứng, sáng tạo và các chuẩn đánh giá quốc tế, việc học sinh tiếp cận các sân chơi học thuật quốc tế từ sớm trở thành xu hướng, được nhiều phụ huynh, nhà trường lựa chọn.
Tranh cãi giải pickleball ở Ấn Độ có thể thức thi đấu như bóng đáGiải World Pickleball League tại Ấn Độ đang gây tranh cãi trong cộng đồng quốc tế với thể thức thi đấu chưa từng có tiền lệ, giới hạn thời gian mỗi set và áp dụng hệ thống tính điểm của môn bóng đá.
Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026-2027.
“Siết” đăng ký nguyện vọng ngành Sư phạm, thí sinh từng đỗ NV 5 ý kiếnNguyễn Thu Huyền, sinh viên năm thứ nhất ngành Sư phạm, cho rằng việc Bộ GD&ĐT dự kiến siết đăng ký nguyện vọng các chương trình đào tạo giáo viên sẽ tạo ra sự không công bằng.
Tuyển sinh đại học 2026, dựng “hàng rào” cho xét học bạTừ “vé xét sớm” để hàng loạt trường tuyển sinh ồ ạt, dự kiến từ năm 2026, học bạ chỉ là điều kiện kết hợp trong tuyển sinh. “Hàng rào” này được lập ra nhằm siết chất lượng đầu vào đại học.
Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ còn 5 phương thức tuyển sinh đại học và 10 nguyện vọngChiều 28/1, Bộ GD&ĐT công bố một số điểm dự kiến điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học 2026.
Địa phương thứ 9 công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT 2026Theo đó, môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT 2026 của địa phương này là Ngoại ngữ.