Sắc màu hội tụ Ngày hội văn hóa các dân tộc miền TrungTối 8/9, tại TP Quy Nhơn, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung, chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", chính thức khai mạc.
Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IIISáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tại Quảng Nam.
Khai mạc “Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung” lần thứ IIITối 24/8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam khai mạc “Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung” lần thứ III năm 2018, với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững đất nước”.
Bế mạc lễ hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IIITối 26/8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), lễ hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III năm 2018 đã bế mạc, kết thúc 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào các dân tộc 13 tỉnh, thành miền Trung.
Không gian trưng bày ẩm thực, văn hóa đặc trưng của các dân tộc miền TrungNằm trong chuỗi các hoạt động của “Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III” tại tỉnh Quảng Nam năm 2018 do Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, chiều ngày 24/8 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, Ban tổ chức đã khai mạc “Không gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực, văn hóa đặc trưng của các dân tộc”.
Thưởng thức ẩm thực của đồng bào các dân tộc ở miền TrungTừ ngày 24-26/8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), "Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung" lần thứ III năm 2018 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, bổ ích. Trong đó không thiếu phần ẩm thực.
Quốc hội khóa III: Thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạngQuốc hội khóa III (1964-1971), được tổ chức theo Hiến pháp năm 1960, là Quốc hội của thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược".
Nữ giáo viên 24 tuổi của dân tộc ít người nhất Việt Nam ứng cử ĐB Quốc hộiCô giáo Lo Thị Bảo Vy là 1 trong 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước. Cô cũng là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào Quốc hội.
Quốc hội khóa II: Xây dựng và khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đẩy mạnh đấu tranh giải phóng ở miền NamQuốc hội khóa II hoạt động hoàn toàn trong thời kỳ đất nước bị chia cắt; góp phần quan trọng đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam.
Quốc hội khóa I: Quốc hội của độc lập dân tộcLà Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Quốc hội khóa I đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I ngày 2/3/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi qua trọn vẹn thế kỷ XX bằng sự tận tâm cống hiếnCố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đi qua trọn vẹn thế kỷ XX bằng sự tận tâm cống hiến, mang hết nhiệt tình, tài năng, trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Ngành giáo dục lên tiếng vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồngLiên quan vụ 2 nữ sinh lớp 8 tại xã Na Loi (Nghệ An) lấy chồng theo tập tục “bắt vợ”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp với địa phương để xử lý.