Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻCác bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã sàng lọc dinh dưỡng cho trẻ thừa cân, béo phì; hướng dẫn thầy cô, phụ huynh đọc nhãn thực phẩm; tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp.
4 dấu hiệu cho thấy bạn có thể sống thọ 100 tuổiSống thọ không chỉ phụ thuộc vào gen hay điều kiện kinh tế. Lối sống, thói quen sinh hoạt và cách một người đối diện với cuộc sống là những yếu tố đóng vai trò then chốt quyết định tuổi thọ.
Cô gái béo phì ở TPHCM nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn "nổi tiếng kháng thuốc"Nhập viện vì sốt kèm theo đau ở vùng bụng và hông, nữ sinh viên béo phì nặng nhanh chóng lâm vào nguy kịch và được xác định nhiễm loại vi khuẩn nổi tiếng với khả năng kháng thuốc kháng sinh mạnh.
Nguy cơ đột quỵ đang gia tăng chủ yếu ở người trẻ tuổiTheo một báo cáo mới của CDC Mỹ, số ca đột quỵ xảy ra ở người trẻ tuổi đang gia tăng. Sự thay đổi này diễn ra song song với sự gia tăng cả béo phì và huyết áp cao ở cùng nhóm tuổi.
Hội nghị khoa học rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư“Hội nghị khoa học rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư” do Bệnh viện Ung bướu TPHCM chủ trì cùng với sự đồng hành của Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife.
Ngưng thở khi ngủ và những hiểm họa cho sức khỏeNgười mắc ngưng thở khi ngủ có nguy cơ cao bị bệnh huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn nhịp tim, tiểu đường... Bệnh có xu hướng trẻ hóa.
Cô gái 19 tuổi ba lần sốc nặng, suýt qua đời vì sốt xuất huyếtMột ca sốt xuất huyết nặng với ba lần tái sốc liên tiếp vừa được ghi nhận tại TPHCM, khiến bệnh nhân xẹp phổi và rơi vào tình trạng nguy kịch.
Vì sao nhiều người trẻ bị sốt xuất huyết nặng?Sốt xuất huyết ở người có bệnh nền như béo phì, tiểu đường... rất dễ tiến triển nặng hơn người bình thường, có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm.
Vườn thú Trung Quốc từ bỏ kế hoạch giảm cân cho chú báo béo phì nổi tiếngSau hai tháng "ăn kiêng", chú báo hoa mai nổi tiếng vẫn không giảm được cân nào. Vườn thú Panzhihua quyết định từ bỏ kế hoạch giảm cân cho nó.
Hơn 50% người trưởng thành trên thế giới nguy cơ béo phì vào năm 2050Theo một báo cáo phân tích mới được công bố, hơn 50% số người trưởng thành và 33% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050.
“Bệnh từ miệng mà vào”, không chỉ ăn no mà còn phải phòng bệnhThứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, nếu chúng ta ăn uống không hợp lý, thiếu hay thừa, thì đều gây ra bệnh tật. Thiếu vitamin A gây ra khô mắt, ăn quá nhiều lại dẫn tới thừa cân, béo phì...
“Đại dịch” âm thầm mang tên nước ngọtTheo WHO, tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, bệnh tim mạch, gây thừa cân và béo phì, tiềm ẩn nhiều khả năng dẫn đến tăng nguy cơ mắc ung thư.