"Dư luận rất bức xúc vì không mua được xăng, liệu có găm hàng từ đầu mối?"Tranh luận trong phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương sáng 16/3, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt vấn đề liệu có tình trạng găm hàng từ trên, không đơn thuần chỉ từ các cửa hàng nhỏ lẻ hay không.
Bộ trưởng Công Thương, Công an báo cáo vụ xăng giả, vụ AsanzoVụ sản xuất xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng, vụ Asanzo nhập hàng Trung Quốc dán mác hàng Việt Nam được đưa ra chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trước UB Thường vụ Quốc hội…
Đại biểu chất vấn Bộ trưởng mà bị Bí thư tỉnh phê bình “cháy mặt”Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, khóa trước bà từng chứng kiến việc một đại biểu Quốc hội địa phương chất vấn Bộ trưởng Công Thương mà ngay buổi trưa bị Bí thư Tỉnh ủy tỉnh đó gọi điện nói gay gắt, phê bình “cháy mặt”…
Chục ký hành không đổi nổi tô phở, ai là người có lỗi?“Trả lời báo chí tại kỳ họp này, Bộ trưởng nói rằng, đừng đổ lỗi cho nông dân. Vậy ai là người có lỗi và phải chịu trách nhiệm trước tình hình dưa hấu, hành tím ế ẩm thời gian qua?”, đại biểu chất vấn Bộ trưởng Công Thương.
Lo thất thoát tài sản Nhà nước, doanh nghiệp ngoại “thao túng” thị trường Việt NamChất vấn Bộ trưởng Công Thương, đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng thất thoát tài sản Nhà nước khi thoái vốn, làm gia tăng tình trạng độc quyền thao túng thị trường, bị đồng hoá thành thương hiệu của nhà đầu tư ngoại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho nền kinh tế, Sabeco là một điển hình.
Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm trách nhiệm vụ nhập khẩu hàng hóa vi phạm chủ quyền quốc gia!Kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương sáng nay (7/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu “xử lý nghiêm trách nhiệm để xảy ra các sai phạm trong việc nhập khẩu hàng hoá có hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia”. Vụ xe Volkswagen gắn bản đồ “đường lưỡi bò” Trung Quốc mới đây là một điển hình.
Không thể xé lẻ dự án bô xít để “né” Quốc hội!Bô xít và giá điện được các đại biểu “xoáy” nhiều nhất trong phiên chất vấn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng chiều 11/6. Tuy nhiên, phần trả lời của người đứng đầu Bộ Công thương không làm dịu được “sức nóng” trong những truy hỏi liên tiếp của các đại biểu.
Thương mại điện tử Việt Nam vượt 30 tỷ USD, lọt top 10 tăng trưởng toàn cầuNăm 2025, quy mô thương mại điện tử Việt Nam ước đạt khoảng 31 tỷ USD, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ. Năm 2026, Bộ Công Thương đặt mục tiêu quy mô thương mại điện tử đạt khoảng 37 tỷ USD.
Ramond Holdings: Bước chuyển chiến lược hướng tới vai trò nhà phát triển dự ánSau dấu ấn trong vai trò đơn vị tư vấn chiến lược và phân phối tại hai dự án Hanoi Signature by Swiss-Belhotel và Greenera Southmark, Ramond Holdings chuyển mình sang vai trò nhà phát triển dự án với dòng sản phẩm Ramond Urbaniz.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo gì trong tổng kết ngành Công Thương?Bước vào năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đẩy mạnh thể chế, tái cơ cấu ngành, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
"Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp vào thực thi ESG của doanh nghiệp"Theo chuyên gia Lê Duy Bình, các doanh nghiệp phải coi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là mệnh lệnh của thị trường, là phương tiện để trở nên cạnh tranh hơn.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hộiBộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.