Khởi tố hai vụ chôn lấp, đổ trái phép chất thải xây dựng ở Hưng YênHai cá nhân bị khởi tố do chôn lấp, đổ trái phép bùn, đất đào móng, gạch vỡ từ hoạt động xây dựng ra đồng ruộng và khu vực thi công, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Cốc cà phê còn ấm, người đã rời đi: Bên trong đợt sa thải 16.000 ngườiCốc cà phê vẫn đặt trên bàn làm việc, hơi ấm chưa kịp tan, nhưng người chủ của nó đã không còn ở đó.
Tăng trưởng 2 con số: Những điểm nghẽn "chí mạng" cần vượt quaĐể đạt tăng trưởng 2 con số, kinh tế Việt Nam cần vượt qua "bẫy" phục hồi chu kỳ, sự đứt gãy giữa các ngành và sự phụ thuộc lớn vào FDI trong kỷ nguyên AI.
Nữ tiến sĩ Việt tạo vật liệu công nghệ cao từ phế thải, đạt giải châu ÁTuổi thơ của nữ tiến sĩ gắn với những mẻ rượu mẹ nấu. Thắc mắc vì sao cơm có thể lên men rồi trở thành thứ chất lỏng trong vắt, có mùi đặc trưng, khiến cô bé lớp 8 khi đó say mê hóa học.
AMACCAO và dấu ấn gắn liền với Hà Nội trên hành trình phát triển đột pháKhởi nguồn từ Hà Nội, AMACCAO GROUP đã xây dựng và lan tỏa dấu ấn của một doanh nghiệp Việt với những đóng góp ở các lĩnh vực trọng yếu, đồng hành cùng Thủ đô và đất nước trong hành trình phát triển bền vững.
Dự án giữa núi rừng mãi chưa xong, thiết bị lưu kho vì sợ bị mất trộmMột khu xử lý rác thải quy mô lớn tại thành phố Huế bị chậm tiến độ kéo dài, máy móc phải đem về lưu kho, dính nhiều vi phạm và nguy cơ gây lãng phí về vốn đầu tư.
Chủ tịch Hà Nội: "Móc" hàng chục triệu tấn rác, 500ha đất phục vụ cộng đồngBãi rác Nam Sơn đang chôn hàng chục triệu tấn rác, Chủ tịch Hà Nội kỳ vọng trong 5-7 năm tới sẽ xử lý được số rác này để biến 500ha đất tại khu vực này thành địa điểm phục vụ cộng đồng, người dân.
Ngành xi măng là lời giải bất ngờ cho 70.000 tấn rác thải/ngàyMỗi ngày, Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác sinh hoạt, phần lớn vẫn chôn lấp. Đồng xử lý trong các nhà máy xi măng được chuyên gia đánh giá là giải pháp tiềm năng, hiệu quả và bền vững.
Việt Nam trong nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam ÁMỗi năm có khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất, phần lớn không được xử lý đúng cách gây tác động tiêu cực đến môi trường. Việt Nam lọt nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam Á.
Bãi cọc bê tông ở dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỷ đồng của FLCDự án nông nghiệp công nghệ cao FLC với mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng được triển khai tại Hà Tĩnh đang lộ dấu hiệu không hiệu quả. Khoảng 240ha đất đang hoang hóa cùng nhiều cơ sở vật chất xuống cấp.
Lý do ACB tăng gấp đôi trích lập dự phòng rủi roNăm 2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, nhưng chi phí trích lập dự phòng tín dụng tăng hơn gấp đôi so với năm 2024, khiến lợi nhuận trước thuế bị “ăn mòn”, chỉ còn khoảng 19.500 tỷ đồng trong cả năm.
Bài toán phát triển 5 đô thị mới ở Hà NộiLinh hoạt trong tư duy phải đi cùng kỷ luật trong thực hiện. Nếu không, “đa trung tâm” rất dễ bị biến thành một cuộc chạy đua xin dự án và mở rộng đất đai.