Lỗ do chênh lệch tỷ giá được đưa vào chi phí tính thuếBộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Theo đó, các khoản lỗ của doanh nghiệp do chênh llệch tỷ giá được đưa vào chi phí để tính thuế.
Giá điện mới chờ “cõng” hơn 3.000 tỷ đồng tiền chênh lệch tỷ giáTheo lãnh đạo Bộ Công Thương, nhiều nhà máy phát điện trước đây khi xây dựng huy động nguồn vốn ngoại tệ để thực hiện, nhiều dự án chưa trả hết nợ nên sẽ ảnh hưởng vào giá thành sản xuất kinh doanh điện.
“Chênh lệch tỷ giá do cung cầu không ăn khớp”Hôm nay, tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại lại tăng thêm 1 VND, lên mức 17.835 VND/1 USD. Theo lý giải của giới chuyên gia, giá USD tại ngân hàng liên tiếp lập kỷ lục thời gian qua là do cung cầu không ăn khớp.
Chênh lệch tỷ giá chợ đen và ngân hàng đã từng lên 1.800 VND/1 USDTrước thời điểm NHNN vào cuộc mạnh mẽ, tỷ giá biến động rất phức tạp, chênh lệch thị trường chợ đen và thị trường chính thức lên đến 1.500 VND, thậm chí 1.800 VND/1 USD vào những thời điểm nóng, tỷ lệ phần trăm rất cao.
Bộ Tài chính đề xuất loạt cơ chế quản lý tài chính đặc thù với EVNBộ Tài chính đề xuất loạt cơ chế tài chính đặc thù cho EVN, cho phép phân bổ chênh lệch tỷ giá và nhiều khoản sửa chữa lưới điện trong 3-5 năm, kể cả chi phí do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.
Bộ Công Thương chính thức đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điệnBộ Công Thương đề xuất cho phép tính toán, phân bổ lỗ lũy kế và chênh lệch tỷ giá chưa được bù đắp vào giá điện. Thời gian dự kiến trình ban hành trong tháng 9.
Đề xuất đưa cả khoản lỗ của EVN vào giá điện, Bộ Công Thương giải thích gì?Bộ Công Thương vừa lên tiếng giải thích trước đề xuất hạch toán khoản lỗ gồm chênh lệch tỷ giá, lỗ kinh doanh… của EVN vào giá điện.
Lỗ 1.200 tỷ đồng vì tỷ giá, ngành than "đòi" tính vào giá điệnĐại diện Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, chênh lệch tỷ giá đã làm phát sinh khoản lỗ khoảng 1.200 tỷ đồng. Do vậy, TKV kiến nghị Bộ Công Thương xem xét cho tính khoản chênh lệch tỷ giá này vào giá thành điện.
Lỗ tỷ giá, một doanh nghiệp mất gần… 2.200 tỷ đồng trong 2 nămRiêng khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2011 của Nhiệt điện Phả Lại đã lên tới 1.262 tỷ đồng, chủ yếu do biến động giá đồng Yên.
Điểm danh những dự án là "vũng lầy" của đại gia VinaconexHàng loạt khoản đầu tư của Vinaconex vào các dự án bất động sản chưa có hiệu quả mà nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay cao, chênh lệch tỷ giá phát sinh, suy thoái thị trường bất động sản…
“Rút ruột” hàng tỷ đồng tại China Airlines chi nhánh TPHCMLợi dụng sự chênh lệch tỷ giá giữa USD và VNĐ, các đối tượng nguyên là kế toán, thu ngân của China Airlines chi nhánh tại TPHCM đã cấu kết với kế toán trưởng là người Đài Loan chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Doanh nghiệp hàng không “than thở” lãi/lỗ ảo từ 70 tỷ Yên vay ODAVới khoản vay 70 tỷ Yên ODA của Nhật Bản trong vòng 30 năm, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết mỗi năm chỉ phải trả 2,3 tỷ Yên. Tuy nhiên, chế độ xử lý chênh lệch tỷ giá hiện nay khiến ACV bị phát sinh lãi/lỗ ảo.