1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lỗ tỷ giá, một doanh nghiệp mất gần… 2.200 tỷ đồng trong 2 năm

(Dân trí) - Riêng khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2011 của Nhiệt điện Phả Lại đã lên tới 1.262 tỷ đồng, chủ yếu do biến động giá đồng Yên.

Lỗ tỷ giá, một doanh nghiệp mất gần… 2.200 tỷ đồng trong 2 năm - 1
Nợ nước ngoài của Nhiệt điện Phả Lại đến 31/12/2011  là 30,366 tỷ JPY với tỷ giá 266,76 VNĐ/JPY  tăng 41,19 đồng so với 1 năm trước đó.

Theo báo cáo tài chính của CTCP Nhiệt điện Phả Lại vừa công bố mới đây, trong năm 2011, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 3.879 tỷ đồng, giảm 7% so năm trước. 

Khoản lỗ thuần của công ty phải chịu trong năm vừa rồi là 5,08 tỷ đồng, song được bù đắp bởi các khoản lợi nhuận khác tương ứng nên thoát lỗ.

Song, điều đáng nói là tổng lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2011 mà công ty này báo cáo là 1.262 tỷ đồng. Hiện, Nhiệt điện Phả Lại mới chỉ thực hiện phân bổ vào chi phí 701 tỷ đồng để cân bằng tổng thu – tổng chi. Phần còn lại sẽ được phân bổ cho các năm tiếp theo.

Trước đó, kết thúc năm hoạt động 2010, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của Nhiệt điện Phả Lại cũng đã ở mức 808 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong 2 năm 2010 và 2011, công ty này đã gánh mức thiệt hại khổng lồ do tỷ giá lên đến gần 2.200 tỷ đồng.

Nợ vay ngoại tệ của Nhiệt điện Phả Lại chủ yếu tính bằng đồng Yên. Đến 30/12/2011 con số này là 30,366 tỷ JPY với tỷ giá 266,76 VNĐ/JPY, tăng 41,19 đồng so với 1 năm trước đó.

Trong một động thái có liên quan, ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi đã tuyên bố, Chính phủ nước này vẫn giữ mức báo động về tình trạng đồng Yên tăng giá, gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế.

Khoản lỗ mà Nhiệt điện Phả Lại phải chịu chỉ là một trường hợp trong bức tranh chung về nợ ngoài của Việt Nam.

Hầu hết khoản vay ODA bằng đồng Yên của Việt Nam với Nhật Bản đều có lãi suất thấp, khoảng 0,1%/năm trong thời hạn lên đến 40 năm, nên rủi ro “vạ lây” từ tỷ giá là điều khó tránh khỏi. 

Chỉ tính riêng giai đoạn 2008-2009, biến động tỷ giá đồng Yên đã cộng thêm vào tổng nợ nước ngoài của Việt Nam khoảng 800 triệu USD, gây áp lực nặng nề lên nghĩa vụ nợ nước ngoài của Chính phủ cũng như các khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh.

Hồi 2010, một tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy, đồng Yên tăng giá đã khiến giá trị nợ thực ODA của Việt Nam từ Nhật Bản tăng thêm hơn 50.000 USD.

Bích Diệp