Nhiều trường mẫu giáo chi sai đối tượng tiền ăn trưa, vất vả trong việc thu hồiTrong học kì 2 năm học 2017-2018 và học kì 1 năm học 2018-2019, nhiều trường mầm non trên địa bàn TP. Pleiku thực hiện chi sai đối tượng tiền ăn trưa cho trẻ. Sau khi phát hiện sai phạm, Phòng GD-ĐT TP. Pleiku đã có văn bản yêu cầu các trường tiến hành thu hồi lại số tiền chi sai đối tượng này.
Bình Định: Thu hồi hơn 12 tỷ đồng chi sai đối tượngDo xác định sai đối tượng hưởng phụ cấp thu hút, công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, ngành giáo dục 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ (Bình Định) đã chi sai số tiền gần 12,3 tỷ đồng.
Vụ cắt 1,5 tỷ đồng phụ cấp để tạo sự đoàn kết: 265 người nhận lại tiềnSau chỉ đạo của Sở Y tế Đắk Lắk, Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar đã thu hồi số tiền 1,5 tỷ đồng phụ cấp ưu đãi nghề chi sai đối tượng để hoàn trả hơn 260 người.
Giáo viên đến tận nhà động viên, truy thu tiền chi sai cho trên 3.000 trẻTừ nhiều tháng qua, hiệu trưởng và nhiều giáo viên mầm non thuộc huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã lần lượt đến nhà các học sinh để vận động, truy thu lại số tiền ăn chi sai đối tượng của 3 năm về trước.
Tỉnh kiên quyết, xã kêu khó!Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương bằng mọi giá phải thu hồi tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết chi sai đối tượng, tuy nhiên, có hàng loạt lý do khiến cán bộ xã khẳng định, việc làm này không dễ dàng mà thực hiện được…
1 triệu căn nhà ở xã hội: Gỡ điểm nghẽn nào để cán đích 2030?Để hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, loạt điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục, nguồn vốn, trục lợi và xác định nhu cầu thực phải được xử lý dứt điểm.
Bỏ 10 triệu đồng xem thần tượng, tôi không hề hối hận khi chồng đòi ly hônThay vì sợ chồng giận, tôi thấy buồn khi anh quá khắt khe và không tôn trọng sở thích cá nhân của tôi.
Bệnh viện được trích 12%-35% doanh thu để cải cách tiền lươngCác đơn vị y tế công lập tại TPHCM được phép trích 12%-35% số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Nhân viên bưu điện cùng vợ "ăn chặn" hơn 1,2 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hộiMột nhân viên bưu điện Tân Hiệp (An Giang) đã cùng vợ câu kết người nhà, giả mạo chữ ký, lập khống hồ sơ để trực lợi hơn 1,2 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hội.
Giải đáp pháp lý vụ tự đục vỡ xương khớp để trục lợi bảo hiểmđây không chỉ là vụ việc phản cảm, vô đạo đức, trái thuần phong mỹ tục dưới góc độ xã hội mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, xâm phạm tới tài sản của các tổ chức, cá nhân.
Người thợ hồ kiếm 50 triệu đồng/tháng nhờ kỹ năng đặc biệtTừ một thợ hồ thu nhập “ba cọc ba đồng”, anh Đức Huy mày mò học đắp tranh nổi 3D siêu thực trên tường. Dần dà, anh thành nổi tiếng, có thể kiếm 50 triệu đồng/tháng khi chỉ mới 28 tuổi.
Lan can đá gãy đổ sau bão Yagi, giám đốc công ty xây dựng bị khởi tốCông an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can với 4 đối tượng liên quan đến vụ án hệ thống lan can đá đường An Dương Vương sông Hồng gãy đổ sau bão Yagi năm 2024.