Phát hiện kho chứa hơn 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốcMột hộ kinh doanh ở Gia Lai đã bị xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng do kinh doanh 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, một số trong đó có dấu hiệu bốc mùi hôi.
Dịch tả lợn châu Phi hoành hành, Tết này có lo thiếu thịt?Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh thông tin về nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới giữa lúc bệnh dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành ở nhiều địa phương.
Bắt xe chở 54 con lợn không giấy kiểm dịch trên đường vào Nam tiêu thụCác lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện một xe chở 54 con lợn, nhưng tài xế không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch.
Tiêu hủy 54 con lợn bị dịch tả châu Phi đang trên đường vào Nam tiêu thụTheo cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh của 54 con lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch đang vận chuyển vào phía Nam, là dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Quyết liệt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm nguồn cung cuối nămPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu có giải pháp phù hợp, căn cơ để kiểm soát dịch, bổ sung chế tài xử lý nghiêm các hành vi phát tán dịch bệnh; bảo đảm nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm
Kiểm tra nhà máy chế biến thịt gà của Công ty C.P. tại Hà NộiQua kiểm tra nhà máy chế biến thịt gà của Công ty C.P. chi nhánh huyện Chương Mỹ, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội chưa phát hiện sai phạm và công ty này đáp ứng đầy đủ tiêu chí về vệ sinh.
Danh tính cán bộ đóng dấu kiểm dịch sai lên thịt heo bệnh của Công ty C.P.Ông N.L.C., viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) được xác định là người đóng dấu KSGM (kiểm soát giết mổ) sai quy định với lợn bệnh của Công ty C.P. Việt Nam.
Mở rộng Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch MãSự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng, hướng tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam vào năm 2026.
Vụ “tố” C.P. bán heo bệnh: Vấn đề nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâmLãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng vụ việc “tố" Công ty C.P. Việt Nam bán heo bệnh ồn ào mạng xã hội là vấn đề rất nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâm.
Nghỉ việc ở một tập đoàn, bác sĩ khởi nghiệp nuôi bò và kết quả bất ngờĐược một tập đoàn nhận vào làm việc với mức lương ổn định nhưng anh Nguyễn Tấn Đạt quyết định trở về Lâm Đồng xây dựng trang trại chăn nuôi.
Vụ “tố” C.P. Việt Nam: Lấy heo bệnh làm thức ăn cho cá là không đúng“Nhìn da con heo mẩn đỏ, xuất huyết như vậy thì chỉ có thể do nhiễm virus, vi khuẩn. Tại sao lại có thể xử lý cho cá ăn, phải tiêu huỷ ngay chứ”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thẳng thắn.
Kiểm tra cửa hàng kinh doanh thịt heo của Công ty C.P. ở Cần ThơTại TP Cần Thơ, cửa hàng kinh doanh sản phẩm của Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam không còn trưng bày nhiều mặt hàng thịt heo sống, đa số là trưng bày thịt gà sống và mặt hàng đóng gói khác.