Chữa ung thư phổi bằng cách… nhịn ăn?Tôi mới phát hiện bị ung thư phổi. Một người quen chỉ cho cách điều trị tại nhà bằng phương pháp nhịn ăn của Nhật Bản. Theo đó, người bệnh nhịn ăn liên tục 10 - 15 ngày, sau đó chỉ ăn gạo lứt, muối mè….
Mã số 2879: Chồng mất vì ung thư, vợ phải “cắm” sổ đỏ để chữa ung thư phổiChồng mất vì ung thư, giờ đây bà cũng đeo trên mình “án tử” với căn bệnh ung thư phổi. Hoàn cảnh khó khăn, mỗi chuyến đi viện xạ trị của bà cũng nhờ bà con hàng xóm thương tình quyên góp. Qua được một đợt điều trị là một lần bà tạ ơn trời mình vẫn còn sống, nhưng lại thêm một nỗi lo: Liệu đợt xạ trị tới bà vẫn có tiền đi viện?
Bệnh nhân phải trả chênh lệch hơn 100 triệu đồng chữa ung thư phổi vì hết thuốc điều trịTrong phác đồ điều trị ung thư phổi nếu sử dụng điều trị bằng thuốc biệt dược gốc bệnh nhân phải đồng chi trả số tiền khoảng 120 triệu đồng cho 6 chu kỳ. Nhưng nếu điều trị bằng thuốc Generic bệnh nhân chỉ phải đồng chi trả số tiền là 15,6 triệu cho 6 chu kỳ. Như vậy, số tiền bệnh nhân phải đồng chi trả chênh lệch giữa sử dụng thuốc Biệt dược gốc và thuốc generic là khoảng 104.400.000đ.
Tin thầy bói, 1 bệnh nhân suýt mất 100 triệu đồng để chữa ung thưMột bệnh nhân ở Cao Phong, Hòa Bình suýt mất 100 triệu đồng vì tin lời thầy bói để làm lễ chữa ung thư phổi.
Bảo vệ Bệnh viện K bất ngờ “nổi tiếng” sau lời hướng dẫn bệnh nhân đến khámTừng là bệnh nhân ung thư không biết bắt đầu thăm khám ra sao, khi trở thành bảo vệ tại Bệnh viện K, ông Nguyễn Tiến Phúc đã dùng chính trải nghiệm của mình để hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà.
Mã số 5841: Cha mẹ nghèo nỗ lực cứu con trai 3 tuổi đang vật lộn với bệnh ung thưSau gần 2 năm vật lộn với bệnh ung thư tinh hoàn, bé Sơn đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vì mẹ bé vừa mới phẫu thuật ung thư tuyến giáp nên gia đình không còn khả năng để tiếp tục chạy chữa.
02:13Mã số 5836: Con trai còn quá nhỏ, mẹ mắc ung thư vú khẩn cầu được sống thêmUng thư vú tái phát, di căn phổi và xương, chị Thục không còn nhiều thời gian… Người mẹ bất hạnh nghẹn ngào khẩn cầu được sống thêm, bởi con trai còn nhỏ, cần có mẹ ở bên.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Chúng tôi "tuyên chiến" với thuốc lá điện tửTheo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng tàn phá sức khỏe người sử dụng, gây hại cho người hít khói thuốc thụ động.
Người Việt dùng thuốc chữa ung thư “tương tự của Nga” kết quả thế nào?Dù không phải thuốc có chỉ định mới, sự xuất hiện của Pembroria được kỳ vọng sẽ mở ra lựa chọn điều trị chi phí thấp hơn cho bệnh nhân.
Loại củ dân dã được ví như “nhân sâm mùa đông”Củ cải trắng là một loại rau ít calo, giàu chất xơ, chứa các hợp chất thực vật có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh như tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư.
Chuyên gia Nhật Bản chỉ ra “thực tế đáng tiếc” của nhiều bệnh nhânTheo chuyên gia đến từ hệ thống y tế lớn ở Nhật Bản, có một thực tế đáng tiếc của nhiều ca bệnh đến từ Đông Nam Á, khiến cơ hội điều trị và mạng sống của họ bị đe dọa.
Tôi mệt mỏi vì “căn bệnh kỳ lạ” của vợCó hôm đang chuẩn bị ngủ, cô ấy khều tôi bảo: “Nếu em có mệnh hệ gì thì thương con nhỉ, con còn nhỏ quá. Còn anh chắc chắn sẽ lấy vợ 2 đúng không?”. Tôi nghe xong chỉ biết cười chán nản.