Trường ĐH Tôn Đức Thắng điều chỉnh tên gọi giáo sư của trườngTrường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố điều chỉnh nội dung hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn của trường. Tên gọi các chức vụ chuyên môn gồm: Giáo sư trợ lý, Giáo sư dự bị, Giáo sư thực thụ.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng giải thích về việc tự phong giáo sư, phó giáo sưNgày 16/9, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có buổi gặp với báo chí để thông tin rõ về việc xét và bổ nhiệm GS, PGS của trường. Phía trường cho rằng việc phong GS, PGS chỉ là chức vụ chuyên môn trong trường, phân biệt với học hàm mà Hội đồng chức danh Nhà nước công nhận.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố tiêu chuẩn phong giáo sư, phó giáo sưTrường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố hướng dẫn về tiêu chuẩn, qui trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn của Trường. Theo đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có các chức vụ Giáo sư trợ lý, Giáo sư dự bị, Giáo sư thực thụ và Giáo sư xuất sắc.
Vụ tự phong GS, PGS: Tổng LĐLĐ yêu cầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng báo cáoChiều 23/9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (cơ quan chủ quản của Trường ĐH Tôn Đức Thắng), cho biết đến nay Tổng LĐLĐ Việt Nam vẫn chưa nhận được báo cáo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng liên quan đến việc bổ nhiệm giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) theo chức vụ chuyên môn.
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụChủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban An toàn giao thông TPHCM. Cơ quan có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc.
Sắp có quy định mới về vị trí việc làm, hướng tới cải cách tiền lươngChính phủ đang xem xét quy định mới về vị trí việc làm, trong đó lần đầu xác lập nguyên tắc xếp ngạch theo vị trí, phục vụ lộ trình cải cách tiền lương.
Từ 1/7/2026, viên chức được góp vốn, lập doanh nghiệp, hành nghề cá nhânLuật Viên chức sửa đổi mở rộng đáng kể quyền làm thêm, hành nghề và tham gia kinh doanh cho viên chức từ 1/7/2026, đồng thời siết chặt yêu cầu về minh bạch và tránh xung đột lợi ích.
Giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi xét thăng hạng?Trong thời gian các địa phương đang triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhiều thầy cô băn khoăn liệu có phải nộp lại các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay không.
Không cấp thẻ nhà báo cho người làm việc tại tạp chí khoa họcLuật Báo chí sửa đổi siết chặt điều kiện cấp thẻ nhà báo, loại trừ người làm tại tạp chí khoa học và bổ sung nhiều trường hợp không được xét hoặc bị thu hồi thẻ.
Chi tiết 3 đợt tinh giản biên chế đối với công chức Hà NộiHà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 154.
Đề xuất những yêu cầu năng lực bắt buộc với mọi công chứcDự thảo Nghị định về vị trí việc làm đặt ra những yêu cầu năng lực mới, buộc mỗi công chức phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn theo vị trí, thay vì dựa vào thâm niên như trước.
Một phường dành ra 5 ngày đi cưỡng chế GPMB làm đường “đắt nhất hành tinh”Phường Láng cho biết lập 5 tổ cưỡng chế để thu hồi đất làm đường Vành đai 1. Dự kiến đợt cưỡng chế kéo dài 5 ngày, thực hiện trong giờ hành chính.