"Giải cứu" bãi rác sức chứa 30 năm nhưng 10 năm đã quá tảiBãi rác khổng lồ, chứa toàn bộ rác thải của tỉnh Ninh Bình dự kiến 30 năm mới đầy nhưng chỉ sau 10 năm đã quá tải, gây ô nhiễm sẽ được "giải cứu" trong năm 2024.
Con cái bỏ đi vì mùi hôi thối từ bãi rác, cụ ông sống lủi thủi tuổi giàSuốt 2 thập kỷ, những hộ dân sống gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc phải chịu đựng mùi hôi thối, nguồn nước bị ô nhiễm diễn ra mỗi ngày.
Cách mạng năng lượng: Chuyển đổi thành công CO2 thành nhiên liệu bền vữngNhóm nghiên cứu từ MIT và Đại học Harvard đã phát triển một quy trình hiệu quả cao để chuyển đổi khí nhà kính carbon dioxide (CO2) thành dạng nhiên liệu bền vững.
Tỉnh Bắc Ninh có thêm nhà máy xử lý rác tái tạo năng lượngNhà máy này là kết quả từ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2021, có thể xử lý 600 tấn rác thải rắn và cung cấp 13MW điện mỗi ngày.
Sắp xây nhà máy đốt rác phát điện 750 tấn/ngày đêm ở Bắc GiangNhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang có công suất xử lý rác 750 tấn/ngày đêm, công suất phát điện 12MW; sử dụng công nghệ đốt không phân loại của Đức.
Bãi rác sức chứa 30 năm nhưng chỉ 10 năm đã quá tảiMỗi ngày có khoảng 400 tấn rác thải đổ về bãi rác của Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình. Bãi rác khổng lồ dự kiến 30 năm mới đầy nhưng chỉ sau 10 năm đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường.
Nghịch lý "mua rác được tiền" nhưng mỗi năm lỗ hơn 2 tỷ đồngMỗi năm Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình thu gom xử lý 125.000 tấn rác thải sinh hoạt. Do giá dịch vụ xử lý rác thấp khiến nhà máy không cân đối được thu, chi lỗ hơn 2 tỷ đồng/năm.
Nhà máy nước sạch sông Đà đã khắc phục tồn tại ra sao?Công ty nước sạch Sông Đà (Viwasupco) khẳng định đã nộp phí nước thải đầy đủ; thực hiện đầu tư dây chuyền ép bùn để hạn chế và không có nước bùn nhão chảy tràn.
Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, Bộ TN-MT ra khuyến cáoNhiều ngày qua, Thủ đô Hà Nội trải qua đợt ô nhiễm không khí, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.Sáng nay, ứng dụng IQAir ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm dịp Tết Nguyên đán 2024Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm. Trong đó mỗi quận, huyện, thị xã có một điểm bắn, riêng quận Hoàn Kiếm có hai điểm.
Trung Quốc chống ô nhiễm không khí thế nào?Trung Quốc cho thấy họ đang đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi khí nhà kính, năng lượng sạch, và hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.
TPHCM: Vấn nạn y tế xả thải ra môi trường còn nhức nhốiHàng loạt bệnh viện chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, một số nơi rác thải y tế nguy hại bị mang đi bán. Sở Y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện sớm chấn chỉnh để giảm nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường gây nguy hiểm cho cộng đồng.