Không “tâm phục khẩu phục” các quy chuẩn của nhà nước về giáo sưCâu chuyện về phong tặng, chất lượng giáo sư vẫn đang "nóng" dư luận và được bàn thảo nhiều. Nhiều ý kiến cho rằng, không “tâm phục khẩu phục” các quy chuẩn của nhà nước về giáo sư hiện nay.
Cần có chuẩn mực quốc tế trong đánh giá, sử dụng và đãi ngộ giáo sư, phó giáo sưGS Nguyễn Đình Đức - ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, sử dụng và đãi ngộ xứng đáng, theo đúng tài năng, không cào bằng sẽ là giải pháp sâu xa và bền vững để nâng cao chất lượng giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS).
Những giả thuyết nguyên nhân vụ cháy thảm khốc ở Hong KongKhả năng chống cháy yếu kém, công nhân xây dựng hút thuốc trong khi thi công là những giả thuyết được các nhà điều tra đặt ra về vụ cháy loạt chung cư kinh hoàng ở Hong Kong, Trung Quốc.
Phương án sắp xếp trường công lập ở TPHCM, giữ nguyên 2 trường đại họcPhương án sắp xếp các trường công lập của UBND TPHCM sẽ giữ nguyên hai trường đại học, 6 trường cao đẳng và các trường phổ thông.
Cuộc hẹn của các trí tuệ y học tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025AI và y học chính xác đang tạo nên cuộc cách mạng mới của ngành y. Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 sẽ quy tụ các học giả quốc tế tại Hà Nội ngày 3/12 để chia sẻ những tiến bộ mở ra kỷ nguyên mới trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh.
Vì sao lửa lan nhanh trong vụ cháy chung cư Hong Kong khiến 55 người chết?Vụ cháy cụm chung cư khiến ít nhất 55 người thiệt mạng ở Hong Kong đã đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ an toàn của các vật liệu xây dựng.
15 năm vững bước vươn xa: Trường Đại học Tân Tạo khẳng định tầm vóc mớiSáng 25/11, Trường Đại học Tân Tạo (TTU) kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu hành trình kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng tài năng và khát vọng vươn xa trên bản đồ giáo dục quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội: "Phải đặt nặng giáo dục đạo đức cho cả thầy và trò"Thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục giai đoạn 2026-2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh giáo dục đạo đức phải là trọng tâm.
Siết đào tạo ngành y: "Bệnh nhân cần biết bác sĩ học ở đâu, chuyên môn gì"Y khoa là ngành học đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Vì vậy, theo nhiều ý kiến, "siết" đào tạo ngành y là việc phải làm nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
Trường đầu tiên của ĐH Quốc gia và loạt đại học bỏ xét tuyển học bạ 2026Nhiều trường đại học thông báo “xóa sổ” nhiều tổ hợp và bỏ xét học bạ năm 2026.
“Nhiều nơi vội vàng lắp ráp tiêu chí để biến trường cao đẳng thành đại học”Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đang có một hệ thống chạy đua thành lập trường đại học. Việc này khiến nhiều nơi vội vàng lắp ráp tiêu chí để biến trường cao đẳng thành đại học.
Đặt giáo dục lên hàng đầu, tại sao “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm?”Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, vậy tại sao lại có câu “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm?”, đại biểu Lê Kim Toàn đặt vấn đề và cho rằng phải trả lời được câu hỏi này.