Chè Lâm Đồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu, Đài LoanChi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ tháng 10 đến nay, toàn bộ mẫu chè sản xuất tại Lâm Đồng đều dưới ngưỡng cho phép với hoạt chất fibronil (0,002ppm ), đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu và Đài Loan (Trung Quốc).
Gia đình bất an vì chưa được nhận thi thể nữ đại gia chè Lâm ĐồngSáng 7/11, Sở Ngoại vụ Lâm Đồng xác nhận, thông qua Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Bộ Công an Trung Quốc đã cấp giấy chứng tử của bà Hà Thúy Linh và gửi về Việt Nam để gia đình làm các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty Hà Linh.
Gia đình bất an vì chưa được nhận thi thể nữ đại gia chè Lâm ĐồngSáng 7/11, Sở Ngoại vụ Lâm Đồng xác nhận, thông qua Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Bộ Công an Trung Quốc đã cấp giấy chứng tử của bà Hà Thúy Linh và gửi về Việt Nam để gia đình làm các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty Hà Linh.
Loại cây trồng một lần, thu suốt nửa đời người, nông dân rủng rỉnh tiềnCây chè Sánh Lược từ lúc trồng đến khi thu hoạch phải mất 3 năm. Tuy nhiên, vòng đời của cây chè lại trên 50 năm nên trồng một lần cho thu nhập cả nửa đời người.
Vì sao 2 thành viên HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam bị bắt?Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn và 2 thành viên HĐTV Tổng công ty này vừa bị bắt vì liên quan đến khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM.
Độc đáo những cây chè trăm năm tuổi gắn mã QR code ở Yên BáiSuối Giàng nổi tiếng bởi có bạt ngàn những gốc chè Shan Tuyết cổ thụ trăm năm tuổi. Các cây chè này đã được gắn mã truy xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè Shan Tuyết Suối Giàng.
Bất ngờ thành tỷ phú nhờ liều lĩnh mang chè Bắc vào Tây Nguyên trồng thửÔng Nguyễn Công Hội tâm huyết với việc trồng chè để phủ xanh những đồi trọc trên xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum. Trải qua 5 năm, cây chè đã mang lại công việc ổn định cho người dân trên địa bàn.
Bỏ phố lên rừng, Giám đốc chân đất bắt đất khó "nhả vàng"27 năm trước, ông Lê Đình Tú bỏ nghề thợ điện, bỏ phố thị, liều lĩnh lên vùng đất "3 không" lập nghiệp. Máu đam mê, bản tính cần cù đã giúp ông trở thành một tỷ phú nông dân xuất sắc.
Mua túi không khí đồi chè, đồ nướng Đà Lạt: Trào lưu tưởng đùa lại gây sốtMột số cửa hàng ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đang bán không khí với giá 15.000-29.000 đồng cho mỗi sản phẩm.
URC Việt Nam ra mắt MV kể hành trình mang ước mơ tới trường của trẻ em Bảo LâmMV "Nhọc nhằn ơi, xin vơi" là câu chuyện về hành trình "Cho em mang ước mơ tới trường", như chính hiện thực của các em nhỏ vùng trồng trà Bảo Lâm được nhãn hàng Trà Xanh C2 thuộc Công ty TNHH URC Việt Nam truyền tải.
URC nuôi dưỡng ước mơ nước sạch và đến trường của trẻ em Bảo LâmLâm Đồng là vựa nguyên liệu trà lớn nhất của cả nước, nhưng phía sau những đồi chè xanh là cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân địa phương, nơi được URC chung tay thắp lên hi vọng nước sạch và niềm vui đến trường cho trẻ em.
Bám trend "chè thoát ế", chủ quán bán cả nghìn cốc ngày Thất TịchSáng 22/8, nhiều cửa hàng bán chè ở Hà Nội tất bật chuẩn bị chè đậu đỏ để phục vụ các đôi uyên ương trẻ. Nhiều thực khách bất ngờ khi mới sáng sớm đã phải xếp hàng chờ mua chè.