Nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo bị bắtÔng Phương Hoàng Kim (nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) bị điều tra trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành.
Dự kiến trình Thủ tướng dự thảo Quy hoạch điện 8 vào tháng 10Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết đầu tháng 10 tới có thể trình Thủ tướng Dự thảo quy hoạch điện 8 để phê duyệt trong năm nay.
Bộ Công Thương nói gì về loạt đề xuất gia hạn giá FIT cho dự án điện gió?Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) phủ nhận thông tin việc nói gia hạn giá FIT (giá ưu đãi cố định) điện gió sau thời hạn 31/10.
Trung Quốc nắm nhiều dự án điện quan trọng, Bộ Công Thương nói gì?Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), đã thông tin về việc các nhà đầu tư Trung Quốc “thâu tóm” nhiều dự án điện gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Bộ Công Thương: Không bổ sung bất kỳ thủy điện nào chiếm đất rừng tự nhiênLãnh đạo Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo khẳng định kiểm soát kỹ về vấn đề diện tích chiếm đất nói chung, đặc biệt là các diện tích chiếm đất lúa, đất rừng khi thực hiện dự án thuỷ điện.
Bộ Công Thương: Sẽ tăng nhập điện từ Trung Quốc vì giá cạnh tranhCục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết, giá mua điện Trung Quốc cạnh tranh hơn so với khung giá mua điện từ Lào và thấp hơn mức giá trung bình của các nhà máy nhiệt điện than hiện nay...
Một thời phát triển ồ ạt: Đã rà soát, loại bỏ được bao nhiêu thuỷ điện nhỏ?Ông Đỗ Đức Quân - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẳng định thời gian vừa qua Bộ Công Thương không xem xét bổ sung bất cứ dự án thủy điện nào có chiếm diện tích đất rừng tự nhiên.
47 dự án điện chậm tiến độ, nguy cơ thiếu điện cao: Yêu cầu xem xét trách nhiệmBáo cáo Cục Điện lực và năng lượng tái tạo cho thấy, có 62 dự án có công suất lớn trên 200 MW thì 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong quy hoạch điện VII điều chỉnh.
Sẽ có BOT, BT khi cho tư nhân tham gia làm đường truyền tải điện?“Trong trường hợp đầu tư lưới điện truyền tải, Nhà nước chỉ giữ độc quyền trong vận hành, không độc quyền trong đầu tư. Các doanh nghiệp tư nhân có thể đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP)... được hưởng lợi ở các dự án khác khi đã giao quyền quản lý lưới điện về cho EVN” , lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương cho biết.
Cần điều hành giá điện theo cơ chế thị trường, bỏ chi phí không minh bạchCùng với đề xuất chấm dứt cơ chế bù chéo và xử lý chênh lệch vùng miền trong giá điện, chuyên gia cho rằng cần chuyển sang điều hành giá điện theo cơ chế thị trường, bỏ chi phí không minh bạch.
Thời đại AI: Khi học đại học có thể xác lập vai trò trong xã hội sốTrong thời đại AI, chọn ngành học là chọn cách định vị bản thân trong xã hội tương lai. Nhưng chỉ chọn ngành hay chuyên môn thôi chưa đủ, lực lượng lao động chiến lược cần phải có khả năng thích ứng nhanh, làm chủ công nghệ và dẫn dắt thay đổi.
Giá điện tăng 4,8% lên hơn 2.204 đồng/kWh từ ngày maiMức giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5 tăng thêm 4,8%, từ 2.103,11 đồng/kWh lên mức hơn 2.204,0655 đồng/kWh. Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).