Từ 01/01/2020: Đã uống là không lái; quán nhậu phải hỗ trợ gọi taxi cho khách hàngKhông lái xe sau khi uống rượu bia; cấm quảng cáo rượu, bia nhẹ trong khung giờ vàng; quán nhậu có trách nhiệm hỗ trợ phương tiện đi lại cho khách hàng sau cuộc vui… là những điểm mới đáng chú ý của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 sẽ có hiệu lực vào 01/01/2020
Tỷ phú Thái đứng sau Sabeco giàu cỡ nào?Bị tác động tiêu cực do chính sách thuế và cấm quảng cáo rượu bia tại Thái Lan, tuy nhiên, ông Charoen Sirivadhanabhakdi vẫn đang là một trong những người giàu nhất nước này với khối tài sản 15,4 tỷ USD. Doanh nghiệp của ông Charoen cũng đã và đang thực hiện hàng loạt vụ M&A đình đám.
Vụ phó bí thư xã tông nhiều người: Lào Cai chấn chỉnh cán bộSau vụ Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái ô tô gây tai nạn, Chủ tịch tỉnh Lào Cai đã ký công điện tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
Chủ tịch Quốc hội: Ép uống rượu bia là thứ “văn hóa… khác lạ”!So sánh thói quen sử dụng rượu, bia ở nhiều nước với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bình luận, “uống bia, rượu cũng ép nhau bằng được là thứ văn hóa… khác lạ chỉ thấy ở Việt Nam”. Theo Chủ tịch Quốc hội, chống tác hại của rượu bia phải bằng cách thay đổi văn hóa người tiêu dùng chứ không phải cấm cản hay thu hẹp sản xuất.
Nghĩ về dự án Luật Phòng chống tác hại bia rượuHiện nay, Quốc hội đang cho ý kiến vào dự án luật Phòng, chống tác hại rượu bia sáng 23/5. Nhìn chung, các đại biểu có hai luồng quan điểm đối với dự thảo này.
"Cấm quảng cáo bia rượu là không hợp lý"Đó là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) tại hội thảo về Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.
Quốc hội không bổ sung quy định hạn chế thời gian bán rượu biaPhương án bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau và phương án cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn, đều không được đại biểu Quốc hội đồng ý bổ sung vào Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.
Chi phí giải quyết hậu quả TNGT liên quan rượu bia chiếm tới 1% GDPBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chi tiêu rượu, bia chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi tiêu của hộ nghèo và là nguyên nhân làm cho tình trạng nghèo đói tăng thêm.
Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia: Còn nhiều ý kiến trăn trởDù được tiến hành công phu, nhưng nếu nhìn một cách tổng thể, nhiều luật gia đánh giá việc xây dựng Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chưa được toàn diện, còn nhiều ý kiến trái chiều giữa các bên liên quan.
Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia: Tác động xấu đến Nhà nước, DN và xã hội?Khi hạn chế một ngành có đóng góp lớn thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng, quy mô GDP, cũng như nguồn thu của Nhà nước, của doanh nghiệp (DN) và quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.
“Tôi đau xót khi Luật Phòng chống tác hại rượu bia đang bị làm yếu đi”Theo ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), Luật Phòng chống tác hại rượu bia sẽ được thông qua trong 2 tuần nữa tại kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên, luật đang bị làm yếu đi, nên nếu thông qua luật nhưng hiệu quả kiểm soát không cao thì không mang lại nhiều ý nghĩa trong việc phòng chống tác hại của chất gây nghiện này với sức khỏe, xã hội, kinh tế.
Đại biểu: Chỉ số kinh tế nhích từng bậc nhưng tiêu thụ rượu bia luôn xếp hạng rất caoĐại biểu chỉ ra rằng, để nhích lên từng chút một cho tăng trưởng cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phải vất vả nỗ lực như thế nào, thậm chí có thời điểm được xem là kỳ tích thì ở chiều ngược lại mỗi năm bia, rượu đã tổn thất ít nhất 1,3% GDP quý giá của quốc gia.