Bộ Tài chính nói gì về cơ cấu nợ công Việt Nam?Nợ công đã tăng khoảng 12,2% GDP, từ mức 50% vào năm 2011 lên 62,2% vào cuối năm 2015. Thừa nhận tốc độ gia tăng nhanh chóng của nợ công song đại diện Bộ Tài chính khẳng định, cơ cấu nợ công của Việt Nam đang từng bước được điều chỉnh theo hướng bền vững hơn với tỷ trong nợ nước ngoài ngày càng giảm.
Tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế để tái cơ cấu nợ côngBộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, việc vay để trả nợ là biện pháp nghiệp vụ thông thường, phù hợp với thông lệ quốc tế để cơ cấu lại các khoản nợ theo hướng bền vững, hiệu quả hơn, không làm tăng nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không vượt trần nợ công quy định.
Bầu Đức muốn phát hành cổ phiếu thu về 1.300 tỷ đồng: Lộ diện 3 nhà đầu tưBầu Đức muốn thu tiền trả nợ trái phiếu, cơ cấu nợ công ty con thông qua phát hành cổ phiếu. Danh tính 3 nhà đầu tư lộ diện, trong đó có 2 tổ chức liên quan nhiều cái tên lớn.
Chủ tịch Quốc hội: "Nợ công chưa có vấn đề, nhưng sẽ có vấn đề"Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cơ cấu nợ công hiện nay chưa dùng đã phải trả nợ. Chúng ta cần phải vay với thời hạn dài hơn và khi đó “sức ta lớn lên, chúng ta sẽ trả được nợ”.
Một thập kỷ xoay xở, bầu Đức sắp trả được 1 tỷ USD nợ ngân hàngNhớ lại năm 2016, dư nợ đỉnh điểm hơn 36.000 tỷ đồng, bầu Đức gọi đó là khoảnh khắc cô đơn nhất cuộc đời: "Coi như chết rồi".
Chứng khoán DSC và một số công ty khác bị phạt vì hàng loạt sai phạmChứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng, buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.
Một đại gia thép quyết đòi nợ nhóm NovalandMột số khoản nợ liên quan nhóm Novaland đã được SMC liệt vào danh sách nợ xấu vì khó đòi quá hạn từ một năm trở lên.
Novaland, Quốc Cường Gia Lai... bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tụcSau kiểm toán, lợi nhuận của nhiều bên có sự thay đổi đáng kể; không ít đơn vị giảm mạnh lợi nhuận, thậm chí tăng lỗ.
Sá xị Chương Dương không đủ khả năng trả nợ Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sảnÔng Phạm Tấn Lợi cũng vừa có thư xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc Sá xị Chương Dương với lý do tự nhận thấy không thể tiếp tục gánh vác trọng trách điều hành một cách hiệu quả.
Trước 15/9 phải hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng SCBChính phủ yêu cầu Khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trước ngày 15/9.
Vietnam Airlines được gia hạn thời gian cơ cấu nợ đến hết năm 2027Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời gian cơ cấu lại đối với các khoản nợ của Vietnam Airlines thêm 3 năm, đến hết năm 2027.
Lộc Trời cắt giảm 1.100 nhân sự, đang thiếu 1.300 tỷ đồng vốn lưu độngTừng là niềm tự hào của ngành nông nghiệp Việt Nam, những thành tựu của Lộc Trời bị lung lay bởi từ năm 2024 những khó khăn, lùm xùm nợ tiền lúa vụ Đông Xuân...