Hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn sau chiến tranhTừ sau 1975, Việt Nam có hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn còn tồn sót lại sau chiến tranh. Nạn nhân còn sống thì bị thương tật vĩnh viễn, sống trong nghèo khó.
Doanh nghiệp công nghệ giúp người yếu thế thu hẹp khoảng cách hòa nhập xã hộiDự án Kiến thức kỹ thuật số cho phụ nữ và người khuyết tật khởi nghiệp ở TPHCM và Hà Nội của RMIT Việt Nam đang từng bước mang lại lợi ích trong sử dụng công nghệ để nhóm cộng đồng yếu thế tham gia hoạt động kinh tế.
Hà Nội: Hơn 300 vị trí việc làm cho người khuyết tậtNgày 23/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức "Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật".
Khoảng 15.000 người khuyết tật được hỗ trợ cải thiện cuộc sốngDự kiến khoảng 15.000 người khuyết tật được hỗ trợ trực tiếp sẽ cải thiện được các chỉ số chất lượng cuộc sống.
Bị nhân viên y tế quát vì bị khuyết tật mà tự đi khám"Nhanh lên chứ, từ sau khuyết tật phải có người nhà đi khám cùng giúp bế lên giường nhé", chị N. bị nhân viên một bệnh viện lớn tại Hà Nội quát khi đi khám phụ khoa.
Tình trạng "kiếm ăn" từ người khuyết tật: Vì sao khó xử lý triệt để?Theo luật sư, hành vi lợi dụng người khuyết tật để trục lợi sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng. Ngoài ra, do chưa có chế tài hình sự cụ thể với hành vi này nên việc giải quyết triệt để còn gặp khó khăn.
Đan Mạch xin lỗi vì hàng chục năm ngược đãi người khuyết tậtChính phủ Đan Mạch hôm 11/9 đã xin lỗi hàng nghìn người khuyết tật bị ngược đãi tại các cơ sở nhà nước, bao gồm cả việc cưỡng ép triệt sản hoặc tấn công tình dục, bắt đầu từ những năm 1930.
Cô gái khuyết tật bị gã chủ nhà cưỡng hiếp: Kết quả thực nghiệm hiện trường ra sao?Nữ giúp việc khuyết tật đã bị ông chủ nhà khống chế và nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó, người vợ đã đứng ra giàn xếp, ông chủ nhà đã viết giấy cam kết không xâm hại nạn nhân nữa nhưng sau đó lại tiếp tục hành vi thú tính nên bị tố cáo.
Mã số 5048: Vợ nằm liệt, 2 con thiểu năng la hét cả ngày, người chồng lặng lẽ gồng gánhÔng Tòa có hai con bị khuyết tật về trí tuệ, la hét ầm ĩ suốt ngày. Gia đình vốn đã nghèo, giờ người vợ lại bị thoái hóa cột sống nặng, liệt nằm một chỗ khiến cuộc sống càng trở nên bế tắc.
Tổng giám đốc TCP Việt Nam: "Cảm phục tấm gương thanh niên tỏa sáng nghị lực Việt"Trao đổi về chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" 2023, ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng giám đốc TCP Việt Nam, cho biết ông cảm phục trước những tấm gương thanh niên "tỏa sáng nghị lực Việt".
Quan hệ tình dục khi người khác say rượu có thể bị xử lý về tội gì?Theo luật sư, việc quan hệ tình dục trong lúc người khác say xỉn là hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của người khác để giao cấu. Do đó, người vi phạm có thể bị xử lý về tội Hiếp dâm.
Vụ cô gái khuyết tật tố bị ông chủ cưỡng hiếp: Khởi tố, bắt giam “yêu râu xanh”!Lợi dụng người giúp việc khuyết tật, sức lực yếu ớt, người đàn ông chủ nhà đã khống chế và nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp cô gái. Sau loạt bài điều tra của Báo Dân trí, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can.