Ảnh phản chiếu trên máy giặt tố kẻ hiếp dâm không thể chối cãi phải vào tù
(Dân trí) - Hình ảnh phản chiếu trên máy giặt là bằng chứng quan trọng khiến nam thanh niên người Hàn Quốc không thể chối cãi đã có hành vi tấn công tình dục bạn gái cũ.
Nam thanh niên 24 tuổi người Hàn Quốc đã phủ nhận mọi hành vi sai trái sau khi bị bạn gái cũ cáo buộc tấn công tình dục và giam giữ cô trái phép.
Tuy nhiên, một bằng chứng bất thường được đưa ra vào phút cuối tại phiên tòa khiến anh ta không còn cách nào khác ngoài việc thú nhận tội lỗi.
Trong bản cáo trạng, từ tháng 3 tới tháng 4/2024, bị cáo nhiều lần tấn công tình dục bạn gái cũ, tổng cộng là 6 lần. Trong đó, bị cáo còn giam giữ nạn nhân suốt nhiều giờ, hiếp dâm bạn gái cũ khi người này muốn chấm dứt mối quan hệ.

Nạn nhân cho biết, sau khi phát hiện những hình ảnh và video khiêu dâm của nhiều phụ nữ khác trong điện thoại của bạn trai, cô gái quyết định chia tay. Tuy nhiên nam thanh niên không đồng ý. Sau khi liên tục bị cưỡng bức, nạn nhân đã tố cáo hành vi của bạn trai cũ.
Tuy nhiên trong quá trình điều tra, bị cáo liên tục phủ nhận mọi cáo buộc.
Được biết, tại thời điểm bị truy tố, anh ta cũng bị xét xử trong một vụ án riêng với cáo buộc cưỡng bức một nạn nhân khác vào năm 2022 và đe dọa sẽ phát tán video tình dục.
Sau đó, nạn nhân đã cung cấp tới các điều tra viên một đoạn video dài 39 phút làm bằng chứng. Video có 2 phút trực tiếp ghi lại hình ảnh của 2 người, còn 37 phút còn lại có ảnh phản chiếu trên máy giặt. Hình ảnh của vụ tấn công tình dục đã phản chiếu trên nắp máy giặt là bằng chứng rất quan trọng.
Sau khi tiến hành phân tích làm rõ tính chính xác của đoạn video, cơ quan điều tra xác định được hành vi phạm tội của bị cáo.

Tại phiên tòa Cấp cao Seoul, Chi nhánh Chuncheon, diễn ra hôm 25/3 do thẩm phán Lee Eun-hye làm chủ tọa đã tuyên phạt bị cáo 24 tuổi các tội danh hiếp dâm, giam giữ trái pháp luật và tấn công tình dục. Mức án cho các tội danh này là 7 năm tù giam.
Ngoài ra, tòa còn cấm bị cáo làm việc tại các cơ sở liên quan tới trẻ vị thành niên, người khuyết tật trong vòng 7 năm. Bị cáo cũng bị áp dụng lệnh giám sát điện tử trong vòng 7 năm.