9 nhóm nhân sự được đề xuất tăng lương lên mức 2,53 triệu đồng từ 1/7Dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở mới đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến nêu con số đề xuất 2,53 triệu đồng/tháng, cao hơn 190.000 đồng so với mức 2,34 triệu đồng hiện hành.
Bảng lương mới của cán bộ, công chức, cao nhất hơn 25 triệu đồng/thángLương của cán bộ, công chức được tính theo lương cơ sở và hệ số. Vì vậy lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 thì bảng lương của cán bộ, công chức cũng sẽ được điều chỉnh.
Dự kiến bảng lương sĩ quan, hạ sĩ quan công an từ ngày 1/7Nếu lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, lương công an nhân dân cấp bậc thấp nhất là hạ sĩ đạt mức gần 8.096.000 đồng/tháng.
Clip “người lớn bất cẩn suýt khiến em nhỏ gặp nguy hiểm” nổi bật tuần quaĐoạn video ghi lại khoảnh khắc một giây bất cẩn của người mẹ đã suýt khiến con mình gặp nguy hiểm, là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khác, đồng thời là một trong những clip nổi bật tuần qua.
Bảng lương dự kiến của sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội và công an từ ngày 1/7Dự kiến lương cơ sở sẽ tăng khoảng 8% từ ngày 1/7. Từ đó, mức lương theo quân hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội nhân dân và công an nhân dân cũng sẽ tăng theo.
Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng cho 9 nhóm từ 1/7Chính phủ chính thức tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ 1/7, áp dụng cho 9 nhóm đối tượng.
Bãi bỏ loạt quy định cũ, áp dụng cách xếp lương công chức mới từ 1/3Từ tháng 3, nhiều quy định liên quan đến công chức, viên chức chính thức hết hiệu lực, đồng thời cơ chế xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức được áp dụng theo hướng dẫn mới.
Đô thị 1.080ha của Vinhomes hút khách miền BắcThay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, khách hàng phía Bắc đang hướng sự quan tâm vào những dự án có khả năng tạo ra giá trị ổn định, lâu dài.
Chi tiết xếp lương Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xãBộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của cử tri gửi đến liên quan việc xếp lương với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban chỉ huy quân sự xã.
Thay đổi lớn về chức danh, cách xếp lương giáo viênTất cả giáo viên từ bậc mầm non đến phổ thông sẽ được gọi theo chức danh chung của từng cấp học, thay vì phân hạng I, II, III hay phân loại thành 3-4 chức danh nhà giáo.
"Lương thấp nên người tài bỏ nhà nước nhưng lương cao chưa hẳn đủ giữ chân"Theo chuyên gia hành chính công, lương thấp có thể khiến người tài rời đi, nhưng lương cao chưa chắc giữ được họ nếu môi trường làm việc không tạo điều kiện để họ phát huy năng lực.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng trợ cấp thu hút người tài năng vào công chứcTrong dự thảo nghị định mới, Bộ Nội vụ đề xuất mức trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng với các nhóm người tài năng vào làm công chức, viên chức.