Đồng Tháp: Gia tăng bệnh nhân đau mắt đỏMùa mưa là thời điểm bệnh đau mắt đỏ (ĐMĐ) hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp dễ bùng phát thành dịch. Người mắc bệnh sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, lao động, có thể gây nên những tổn thương giác mạc, nên việc chủ động phòng ngừa bệnh là rất cần thiết.
Gần 200 bệnh nhân đau mắt đỏ mỗi ngày, coi chừng mất kỳ nghỉ lễ vì bệnh lây lanBS Hoàng Cương, BV Mắt Trung ương cho biết, vừa bước vào mùa nóng, số bệnh nhân đau mắt đỏ đang gia tăng, có khoảng 160 - 200 ca đến viện khám mỗi ngày. Do tính chất dễ lây lan, bệnh dễ xảy ra trong gia đình, trường học khiến cả nhà đều mắc bệnh.
Đau mắt đỏ đến sớm bất thường, gần 200 bệnh nhân khám mỗi ngàyTại Bệnh viện Mắt Trung ương, mỗi ngày có từ 150 đến gần 200 bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám và điều trị, chủ yếu là trẻ em và người có sức đề kháng yếu.
Dịch đau mắt đỏ hoành hành ở miền BắcMỗi ngày Bệnh viện Mắt TƯ tiếp nhận 200 - 300 bệnh nhân đau mắt đỏ, chiếm khoảng 30 - 40% tổng số bệnh nhân. Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) mỗi ngày cũng có hơn 100 lượt bệnh nhân đến khám vì mắt đỏ, đau, nhức và chói.
Mã số 5864: Người đàn ông 31 tuổi đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn, khẩn cầu giúp đỡViêm màng bồ đào, anh Đoàn đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn. Chi phí chữa trị 250 triệu đồng, gia cảnh quá nghèo khó, lao động chính khẩn cầu sự giúp đỡ, để có cơ hội báo hiếu mẹ già, nuôi con.
Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để quay video, người phụ nữ tử vongĐể video thu hút người xem, nữ vlogger người Philippines đã vào rừng để bắt cua rồi chế biến tại chỗ. Tuy nhiên người này ăn phải loài cua quỷ có độc tố cực mạnh khiến bản thân bị hôn mê rồi tử vong.
Cả gia đình ở TPHCM đi cấp cứu, nghi ngộ độc sau bữa cơm với cá mú đỏSau khi ăn cá mú đỏ trong bữa cơm tại nhà, 4 người trong gia đình lần lượt xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói nhiều kèm mệt lả, phải nhập viện cấp cứu.
Bàn chân bầm đen, báo hiệu căn bệnh nguy hiểm từ những vết ban nhỏNhững vết ban nhỏ ở chân tưởng chừng đơn giản nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo hội chứng viêm mạch. Đây là bệnh lý hệ thống nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Đang gội đầu được mời “làm đẹp cấp tốc” đón Tết, thiếu nữ hỏng mặtChỉ vì tin lời mời “làm đẹp cấp tốc” trong lúc gội đầu, cô gái trẻ ở Hà Nội phải cầu cứu bác sĩ với làn da đỏ rực, bong tróc, bỏng rát.
Chuyên gia chỉ 4 cách nhận diện hạt dưa Tết nhuộm hóa chất độc hạiHạt dưa đỏ là món quen thuộc mỗi dịp Tết, nhưng màu sắc rực rỡ bất thường có thể là dấu hiệu của phẩm nhuộm công nghiệp bị cấm.
Mã số 5862: Cha nghèo muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đờiNhiều năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh Lượng lâm cảnh nợ nần. Giờ đây, bản thân phát bệnh u gan giai đoạn cuối, người cha khốn khổ chỉ muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đời.
Mã số 5842: Ánh mắt khát sống của bé trai 4 tuổi mắc u phúc mạc ác tínhCon trai 4 tuổi có khối u lớn trong bụng, người cha bán con trâu đang chửa và vay mượn thêm, vượt 500km về Hà Nội tìm sự sống cho con. Sau hơn 4 tháng chạy chữa, tiền cạn nhưng bệnh của con chưa khỏi.