Bảo vệ trường tiểu học ở Hải Phòng tổ chức sử dụng ma túy trong phòng trựcCông an Hải Phòng khởi tố Trần Văn C., bảo vệ trường tiểu học ở phường Hòa Bình, vì tổ chức và cùng người khác sử dụng ma túy ngay tại phòng bảo vệ của nhà trường.
Nhân viên quản lý bảo vệ rừng bán ma túy cho 3 đối tượng sử dụngCông an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có hành vi bán ma túy cho 3 người khác sử dụng.
Hà Nội: Phát hiện gần 6.000 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếngChi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay đã chuyển cơ quan công an toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ việc kinh doanh gần 6.000 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để xử lý theo quy định pháp luật.
Quốc hội cho phép bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chínhTheo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính, cơ quan chức năng được bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong một số trường hợp.
Chủ tịch xã, phường có thể tịch thu tang vật vi phạm trong lĩnh vực du lịchChủ tịch UBND xã, phường, đặc khu có quyền phạt tiền đến 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.
Lý do Thái Lan siết quản lý, ngăn chặn quần áo tang tăng giáThủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo giám sát các cửa hàng và người bán hàng trực tuyến trên toàn quốc để ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý đối với quần áo tang màu đen.
Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép nằm trong nghĩa trangMột cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn nằm sâu trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng đã bị phát hiện.
Vì sao không đề xuất tăng mức xử phạt tiền tối đa với bất kỳ lĩnh vực nào?Bộ Tư pháp lý giải dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào.
Vì sao Chính phủ đề xuất bán ngay tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?Với tang vật, phương tiện có hạn sử dụng dưới 6 tháng, dễ bị hư hỏng, có nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường…, nhà chức trách có thể tổ chức bán và tiền thu được phải gửi vào Kho bạc Nhà nước.
Chính phủ đề xuất bán phương tiện vi phạm hành chính, tiền trả cho dânTrong một số trường hợp, Chính phủ đề xuất bán ngay tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tiền thu được gửi vào Kho bạc Nhà nước, hết thời hạn người vi phạm không đến nhận thì nộp vào ngân sách.
Bắt 3 nghi phạm trộm tượng đồng trong chùa ở Đồng NaiTượng bốn mặt bằng đồng bị mất có chiều cao 75cm, rộng 30cm, được bảo quản trong lồng kính, do Phật tử thỉnh từ Thái Lan về để cúng dường tại chùa.