Bộ Giáo dục ký kết: “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học”“Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” giai đoạn 2018-2022 là thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD&ĐT và tổ chức Tầm nhìn Thế giới ký kết sáng nay 17/5 tại Hà Nội.
Học sinh dựng tiểu phẩm, vẽ tranh lên án bạo lực thân thể trẻ emDựa trên những câu chuyện trong thực tế và tình trạng bạo hành trẻ liên tục xảy ra thời gian qua, học sinh đã xây dựng lời thoại và biểu diễn tiểu phẩm nói về bạo lực gia đình, vẽ tranh và thuyết minh, nhằm tuyên truyền, lên án về bạo lực gia đình, xâm phạm thân thể trẻ em.
Mỗi năm cả nước có trên 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hạiViệt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp quốc về Quyền Trẻ em năm 1990. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực thân thể trẻ em vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng trên 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêmCùng với nhiệm vụ tập trung giải quyết tình trạng bạo lực học đường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm.
Trẻ bị bạo hành đến tử vong: Làm gì để không còn những bi kịch?Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng gần đây cho thấy khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ, đặc biệt là vai trò của gia đình và cộng đồng. Trong khi đó, đây là loại “tội phạm ẩn”.
Phẫn nộ vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vongTừ vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, nhiều người cho rằng, nếu cha mẹ không đủ khả năng chăm sóc, bảo vệ con thì nên để trẻ sống cùng ông bà hoặc người thân đáng tin cậy.
Bé trai 2 tuổi bị mẹ và "cha dượng" bạo hành có hoàn cảnh đặc biệt khó khănQua khảo sát tình hình thực tế, Sở Y tế TPHCM ghi nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bé trai bị mẹ và nhân tình của mẹ bạo hành, không người thân chăm sóc tại bệnh viện.
Học giỏi là chưa đủ, trẻ em thời nay vẫn cần... chăm làm việc nhàHọc tập vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của trẻ em, nhưng chỉ học giỏi thôi chưa đủ. Trẻ cũng cần biết chăm làm việc nhà, sử dụng mạng xã hội an toàn, dám lên tiếng trước bạo lực.
Xôn xao clip người phụ nữ mới sinh cầu cứu công an vì bị chồng bạo hànhMột người phụ nữ 37 tuổi ở xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị chồng bạo hành. Công an xã đã tiếp nhận trình báo và đang xác minh vụ việc.
57 tác phẩm về sáng kiến phòng chống bạo lực học đường được trao giảiTừ 57 tác phẩm xuất sắc được trao giải cấp thành phố, 12 tác phẩm tiêu biểu sẽ đại diện cho học sinh TPHCM tham dự vòng thi toàn quốc về sáng kiến phòng, chống bạo lực học đường vào tháng 6 tới.
Yêu cầu làm rõ vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi vì bạo lực học đường ở Lâm ĐồngNgành giáo dục tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm vụ nam sinh tự tử nghi bị bạo lực học đường.
Thứ trưởng Bộ Y tế: Nên có ứng dụng cầu cứu cho trẻ bị xâm hại, bạo hànhThứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng có thể nghiên cứu xây dựng ứng dụng trên điện thoại, hoạt động giống như Tổng đài 111, giúp trẻ bị bạo hành, xâm hại có thể nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu.