Người phụ nữ 60 tuổi bị con trai và con rể thông đồng bán mất đấtCần huy động tiền, con trai và con rể đã thông đồng để ký các Hợp đồng nhằm chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tên người mẹ, bản chất để đảm bảo cho khoản vay trị giá 5,1 tỷ đồng.
Bị người khác bán mất đất sau khi vay 900 triệu đồngSau 3 tháng ký hợp đồng vay tiền, vợ chồng ông Đức ngỡ ngàng khi phát hiện mảnh đất của mình đã bị bên cho vay bán đứt mà không hề thông báo, dẫn tới cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm.
Bị bán mất đất sau khi cho con gái mượn sổ đỏ để vay 5 tỷKý hợp đồng ủy quyền và cho con gái mượn sổ đỏ, ông Nghĩa nhận "trái đắng" khi con gái ủy quyền lại cho người khác và tài sản của mình âm thầm bị bán mất.
Vợ chồng người Anh làm ghế từ cây còn sống, bán gần 2,6 tỷ đồng/chiếcĐể làm được những chiếc ghế tạo dáng từ các cây còn sống, cặp vợ chồng ở Anh đã áp dụng nhiều kỹ thuật như ghép cành, uốn cây. Mỗi chiếc ghế có giá gần 100.000 USD (2,6 tỷ đồng).
Hà Nội có những “nhà” cả trăm người chuyên đi đấu giá đấtHà Nội có những nhóm chuyên tham gia các cuộc đấu giá tài sản, nhà đất và thường được gọi là “nhà” - “nhà A.”, “nhà B.”. Có “nhà” số lượng thành viên tham gia đấu giá lên tới cả trăm người.
Tủ đầy vàng nằm trong sạp tạm bợ ở chợ, bà chủ nói không sợ mấtTủ vàng được đặt trong sạp nhỏ tại khu chợ đông đúc ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Chủ tiệm vàng cho biết tình hình an ninh, trật tự ở Lý Sơn rất tốt nên không sợ trộm cắp.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người bán nhàMuốn bán căn nhà trị giá 5,8 tỷ đồng, ông A. (TPHCM) không ngờ mình lại trở thành "con mồi" trong một kịch bản được dàn dựng công phu bởi nhóm môi giới bất động sản.
Bỏ 4 tỷ đồng đặt cọc mua nhà nhưng bị chủ nhà "bẻ cọc"Tin tưởng lời chủ nhà, bà A. (TPHCM) đặt cọc 4 tỷ đồng bằng hợp đồng viết tay. Đến ngày giao dịch, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện tài sản đã được bán cho người khác.
Động đất mạnh ngoài khơi CubaMột trận động đất mạnh đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Cuba, làm rung chuyển nhiều khu vực thuộc Cuba, Mexico và Florida - những nơi vốn thường không dễ xảy ra động đất.
Chấm dứt hợp đồng đặt cọc sai cách, chủ nhà suýt mất 200 triệu đồngHết thời hạn đặt cọc nhưng bên mua không xuất hiện, nhiều người cho rằng mình đương nhiên được hưởng số tiền đã nhận. Theo luật sư, suy nghĩ này có thể khiến bên bán đối mặt nguy cơ phải đền cọc.
Người phụ nữ “nổ” có mối quan hệ làm thủ tục đất đai để lừa đảoTin vào lời giới thiệu của Lê Thị Thảo, nhiều người dân đã đặt cọc tiền làm thủ tục đất đai, đầu tư mua bán bất động sản dẫn đến mất trắng hàng trăm triệu đồng.
Bố mất căn dặn giữ đất, anh cả nói "sổ đỏ đứng tên ai là của người đó"Trước khi qua đời, người bố để lại di chúc đất đai, tài sản cho con cháu gìn giữ. Thế nhưng, việc người con cả đứng tên sổ đỏ khiến anh chị em trong gia đình lo tài sản bị bán mất.