Siêu lợi nhuận từ mỹ phẩm Trung Quốc: Mailisa thu 10 đồng, lãi gần 6 đồngTrước khi bị khởi tố vì cáo buộc buôn lậu mỹ phẩm, vợ chồng Mailisa vận hành hệ sinh thái hàng chục doanh nghiệp, 17 chi nhánh và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Phát hiện hai cơ sở bán quần áo giả nhãn hiệu Lacoste, AdidasCông an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) phối hợp lực lượng quản lý thị trường phát hiện hai cửa hàng kinh doanh sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá hơn 9 triệu đồng.
Hà Nội: Giám sát tiêu hủy lô thực phẩm nhập lậu trị giá 328 triệu đồngLực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa tổ chức giám sát việc tiêu hủy lô thực phẩm nhập lậu trị giá hơn 328 triệu đồng của một hộ kinh doanh trên địa bàn.
Đường lậu bủa vây, ngành mía đường lao đao vì giá chạm đáyTrong khi đường sản xuất từ mía trong nước tiêu thụ khó khăn, giá bán liên tục giảm, đường nhập lậu và đường "3 không" vẫn lưu thông rộng rãi trên thị trường.
Sau Mỹ, Trung Quốc thiết lập tiêu chuẩn cho sản phẩm không khói trong đó có thuốc lá nung nóngSau Mỹ và các nước đi trước, Trung Quốc là nước tiếp theo thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm không khói gồm thuốc lá nung nóng (TLNN) và túi ngậm nicotine, nhằm kiểm soát buôn lậu và bảo vệ người tiêu dùng.
Hà Nội: Khởi tố 6 vụ án vi phạm thương mại trong tháng 5Trong tháng 5, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; khởi tố 6 vụ án với 13 bị can.
Chặn đứng 14.550 chai mỹ phẩm hết hạn gần 1 năm vẫn khai báo là hàng mớiCơ quan hải quan phát hiện và ngăn chặn 14.550 chai mỹ phẩm dưỡng da nhập khẩu đã hết hạn sử dụng gần một năm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Phòng, chống buôn lậu thuốc lá trước những thách thức của kỷ nguyên sốTrong bối cảnh buôn lậu ngày càng chuyển dịch sang môi trường số, thị trường thuốc lá điện tử (TLĐT) phi pháp tiếp tục gia tăng về quy mô và độ phức tạp.
Hải quan tăng cường kiểm soát hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệTrước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, giả mạo nhãn hiệu…, ngành hải quan đồng loạt siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu.
Gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếngLực lượng Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả.
Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 144 vụ vi phạm trong tháng 5Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý 144 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 5.
Hà Nội xử lý hơn 1.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảTrong tháng 4, Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 231 tỷ đồng.