Bà bầu đối mặt với biến chứng chảy máu nguy hiểm sau sinhThai phụ Trương T. Y (36 tuổi) sau mổ thai sinh đôi ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được chuyển qua bệnh viện Bạch Mai vẫn chảy máu dù đã mổ cắt tử cung. Các bác sĩ đã can thiệp cầm máu bằng kỹ thuật mới, cứu sống người bệnh ngoạn mục.
Người đàn ông đột ngột bị ngất, nguy hiểm tính mạng khi đang tập thể dụcĐang tập thể dục, người đàn ông bất ngờ bị ngất thoáng qua. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện tình trạng của bệnh nhân có thể dẫn đến biến chứng chảy máu ồ ạt và tử vong nếu không được điều trị.
Bấm sinh thiết u phế quản, bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt và tử vongBệnh nhân được gia đình đưa đến BV Bạch Mai khám do có những dấu hiệu bất thường về hô hấp. Trong quá trình nội soi phế quản, bác sĩ phát hiện khối u đã tiến hành sinh thiết, gây biến chứng chảy máu nặng và bệnh nhân tử vong dù đã được cấp cứu, hồi sức tích cực.
Tà áo dài cuốn vào bánh xe khi đi học, nữ sinh 15 tuổi phải mổ sọ nãoTrên đường đến trường, nữ sinh tên V. (15 tuổi, quê Tây Ninh) bất ngờ gặp tai nạn khi phần tà áo dài cuốn vào bánh xe đạp điện, khiến em ngã mạnh xuống mặt đường.
Thai phụ nguy kịch do tổn thương lần đầu ghi nhận tại Bệnh viện Chợ RẫyCác bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là lần đầu tiên họ ghi nhận bệnh nhân có tổn thương động mạch chủ trong thai kỳ, liên quan đến hội chứng Marfan.
Giải pháp điều trị sỏi thận ít xâm lấn, tỷ lệ sạch trên 90% sau một lần phẫu thuậtPhương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ mang lại nhiều lợi ích như ít xâm lấn hơn, hiệu quả cao (tỷ lệ sạch sỏi đạt trên 90-95% chỉ sau một lần phẫu thuật), thời gian hồi phục nhanh, tính thẩm mỹ cao, giảm nguy cơ biến chứng.
Xác minh việc nữ giáo viên "tác động" khiến học sinh mầm non chảy máu camMột phụ huynh đã làm đơn tố cáo việc con mình bị nữ giáo viên mầm non ở Gia Lai “tác động vật lý” dẫn đến chảy máu cam.
Nhiều người mua thuốc theo đơn Chat GPT: Bác sĩ chỉ điều nguy hiểm nhấtHình ảnh người dân đến nhà thuốc và yêu cầu bán thuốc theo danh sách ChatGPT gợi ý đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh cãi về trào lưu tự kê đơn bằng trí tuệ nhân tạo.
3 lầm tưởng phổ biến về bệnh viêm mũi dị ứngỞ Việt Nam, cứ 10 ca bệnh liên quan đến tai mũi họng thì có khoảng 3 ca (32%) là viêm mũi dị ứng. Dù vậy, nhiều người vẫn có những lầm tưởng về viêm mũi dị ứng, không điều trị hoặc tự điều trị sai cách khiến bệnh kéo dài và dễ thành mạn tính.
Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu mồm ở Hà NộiMâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế taxi cùng hãng đánh chảy máu mồm. Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang điều tra vụ việc.
Bằng chứng cho thấy con người vẫn đang tiến hóa mạnh mẽCác nhà khoa học đã chứng minh rằng một động mạch tạm thời ở cẳng tay của thai nhi đang ngày càng trở nên phổ biến ở người lớn, cho thấy loài người vẫn đang tiến hóa.
Tự đặt bi “tăng khoái cảm", người đàn ông 54 tuổi nhập viện cấp cứuSau khi tự đặt bi vào vùng kín tại nhà để tăng khoái cảm tình dục, quý ông phải nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, chảy máu nhiều, biến dạng dương vật nghiêm trọng.