Thủ tục làm thẻ BHYT cho trẻ em chưa có giấy khai sinhNhiều phụ huynh không để ý đến việc làm giấy khai sinh cho con, đến khi trẻ mắc bệnh mới tất bật đi làm giấy khai sinh để con được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) 100%.
12 trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trảNhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
"Nhờ có bảo hiểm y tế, con em mới sống được đến bây giờ"Với những bệnh mãn tính, nan y cần số tiền lớn để chữa trị trong thời gian dài, bảo hiểm y tế (BHYT) thực sự là "bùa hộ mệnh", giúp gánh phần lớn tiền viện phí.
Đề xuất BHYT chi trả cho sữa mẹ hiến tặng thanh trùngƯớc tính giá thành 1 lít sữa mẹ thanh trùng đạt tiêu chuẩn sử dụng là 1,5 triệu đồng. Như vậy, mỗi năm quỹ bảo hiểm y tế chỉ cần thanh toán 30,8 tỷ đồng, đồng thời tiết kiệm được 76,7 tỷ đồng.
Những người được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnhThực tế vẫn còn nhiều người băn khoăn về mức đóng BHYT và những quyền lợi khi khám chữa bệnh.
Khen thưởng các trường xin đổi hoa 20/11 thành BHYT cho học sinh nghèoNgay trước dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều trường có thư ngỏ xin không nhận hoa chúc mừng và đề nghị thay thế bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho học sinh nghèo.
Khám bệnh ngoại tỉnh, được hưởng BHYT thế nào?Ông Nhật Anh (Quảng Ninh) đang học tập tại Hà Nội, đăng ký BHYT theo trường. Khi ông đến Bệnh viện Uông Bí để khám bệnh, sử dụng BHYT thì bác sĩ nói BHYT của ông chỉ có thể dùng được ở nơi ông mua.
50% ca bệnh hiếm là trẻ em, Bộ Y tế muốn nới phạm vi chi trả của quỹ BHYTTrên toàn cầu ước tính có khoảng 300 triệu người mắc bệnh hiếm, chiếm 4% dân số thế giới, 50% là trẻ em. Đây là các bệnh có chi phí điều trị tốn kém, ít các phương pháp điều trị.
Năm 2024, ai được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh?Năm 2024, những nhóm được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh sẽ điều chỉnh theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.
Đề xuất người dân 2 huyện ở Quảng Ngãi được khám BHYT tại Quảng NamBệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đề xuất tiếp nhận đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển tuyến khám, chữa bệnh đối với người dân 2 huyện giáp ranh của Quảng Ngãi.
Mã số 5111: Vợ chồng thợ hồ nghèo lang bạt khắp nơi kiếm tiền cứu con nhỏĐể tiết kiệm tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng Duy không thuê nhà trọ. Chồng làm ở đâu thì ngủ đó. Vợ thì ngủ cùng con ở bệnh viện, phòng trọ tình thương, nhà người quen…
"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp con em tiếp tục được sống"Đón nhận số tiền gần 500 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Hương Giang (mẹ của Nguyễn Thùy Trang) nghẹn ngào nói "Cảm ơn bạn đọc Dân trí, đã giúp con em tiếp tục được sống".