Bài học từ vụ du học sinh Việt bị bắt đền 90 triệu đồng khi thuê nhà ở NhậtBài viết do một du học sinh Việt chia sẻ về việc bị yêu cầu trả phí sửa chữa khoảng 90 triệu đồng sau 2 năm thuê nhà tại Nhật Bản đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây xôn xao dư luận.
Tây Ninh yêu cầu bàn giao mặt bằng dự án đường ĐT830E trước 15/4UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm vướng mắc, bàn giao mặt bằng dự án ĐT830E trước ngày 15/4.
Gần 1,8 trường hợp tử vong mỗi ngày vì tai nạn lao độngNăm 2025, cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn, trong đó có 658 người tử vong, giảm so với năm trước ở hầu hết các chỉ tiêu chính.
Hơn 10 năm kiện CGV, cựu giám đốc người Anh được bồi thường 3,8 tỷ đồngSau hơn một thập kỷ theo đuổi vụ kiện, ông Benedict Daniel Sullivan được tòa chấp nhận yêu cầu, buộc CGV bồi thường số tiền 3,8 tỷ đồng.
Điểm nghẽn mới của TPHCM nếu chất lượng nhân lực không theo kịp phát triểnSở Nội vụ TPHCM cho biết, với việc được định hình là một siêu đô thị sau sáp nhập, thành phố đứng trước yêu cầu cấp thiết về việc có lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng tình hình mới.
Việt Nam có gần 1,6 triệu thanh niên không đi học, cũng không đi làmTrong quý I năm nay, thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) tại Việt Nam không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là gần 1,6 triệu người.
Lao động Việt sang Hàn Quốc làm thời vụ buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạnTừ ngày 15/2, lao động thời vụ làm việc theo thị thực E-8 tại Hàn Quốc phải tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc.
Cô gái bị sa thải vì thường xuyên đi làm sớm... 40 phútMột nữ nhân viên 22 tuổi tại Tây Ban Nha bị sa thải sau khi liên tục đến công ty sớm gần 40 phút mỗi ngày, bất chấp nhiều lần bị nhắc nhở. Việc này làm dấy lên tranh cãi về việc quản lý nhân sự.
Diễn biến mới vụ "mượn" hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù để trả lương, thưởngVới việc chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Buôn Ma Thuột ứng hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù mặt bằng để trả lương, thu nhập tăng thêm, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm khắc phục, hoàn trả khoản tiền này.
Vừa tốt nghiệp, có sinh viên thu nhập hàng trăm triệu đồngTrong bối cảnh chung khó tìm việc làm lương cao nhưng có những ngành nghề được doanh nghiệp săn đón sinh viên khi vừa tốt nghiệp với mức lương 3.000-5.000 USD, tương đương 80-130 triệu đồng.
Trẻ đập phá mô hình "mã đáo thành công", người lớn chịu trách nhiệm ra sao?Theo luật sư, cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm bồi thường khi người chưa thành niên gây thiệt hại. Dưới góc độ hình sự và hành chính, trách nhiệm sẽ được miễn trừ do luật không quy định.
Mở rộng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thất nghiệpĐại diện Cục Việc làm cho biết, Luật Việc làm mới đã tăng cường mở rộng đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đặc biệt với nhóm lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để sớm trở lại thị trường.