Covid-19: Nhiều học sinh không muốn bỏ thi THPT quốc gia 2020Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đưa ra 8 lý do giữ kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, trong đó có lý do nhiều học sinh không muốn bỏ thi.
Nghỉ dịch Covid-19 dài ngày: Có nên bỏ thi THPT quốc gia?Một số chuyên gia giáo dục đề xuất bỏ kỳ thi THPT quốc gia năm nay do học sinh nghỉ học kéo dài vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số người cho rằng không nên bỏ mà ra đề thi phù hợp hơn.
Đề xuất bỏ thi THPT quốc gia: Học sinh khá, giỏi sẽ “tâm tư”Nhóm học sinh khá-giỏi đã phấn đấu rất nhiều và sẽ rất “tâm tư” nếu bỏ kỳ thi THPT quốc gia. Bất khả kháng khi dịch tiếp tục phức tạp, mới nên bỏ kỳ thi này.
Nam sinh gãy chân, ngồi xe lăn vẫn không bỏ thi THPT quốc giaĐó là nỗ lực vượt khó đáng khen của thí sinh Nguyễn Hoàng Vũ, học sinh trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang dù em bị gãy chân không thể đi đứng, phải ngồi xe lăn.
Lịch thi riêng của 10 đại học năm 2026Không tính đợt thi đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) diễn ra hồi tháng 1 vừa qua, kỳ thi đánh giá năng lực HSA sắp tới đây của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra sớm nhất (ngày 7-8/3).
Những ngành học "vua điểm chuẩn" 30/30 sẽ tuyển sinh thế nào?Mùa tuyển sinh năm 2025 ghi nhận một số ngành là “vua điểm chuẩn” với mức điểm trúng tuyển ở mức tuyệt đối 30/30. Năm nay, một số ngành bổ sung thêm tổ hợp xét tuyển.
Nên bỏ kỳ thi lớp 10 đại trà, chỉ thi tuyển vào trường chuyên?Những ngày gần đây, nhiều địa phương đã lần lượt công bố môn thi thứ ba trong kỳ thi lớp 10. Câu hỏi được bàn luận nhiều là nên thi hay xét tuyển, đâu là phương án hợp lý hơn?
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét học bạ, cộng điểm cho học sinh chuyênTrường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh dự kiến, trong đó có phương thức xét học bạ.
4 phương thức xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành của ĐH Sư phạm TPHCMNăm 2026, Trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ sử dụng 4 phương thức xét tuyển. Trong đó xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên và tiếp tục sử dụng kết quả học bạ.
Nam sinh đạt chứng chỉ tiếng Nhật cực hiếmVới 180/180 điểm, Trần Tiến Đoàn, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, vừa xuất sắc đạt chứng chỉ N1 tiếng Nhật, chứng chỉ cao nhất của ngoại ngữ này khi em đang học lớp 11.
Thêm một trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bỏ xét học bạSáng nay, thêm một trường đại học thuộc khối Đại học Quốc gia Hà Nội công bố bỏ xét học bạ với chương trình trong nước và giảm tổ hợp.
Áp điểm sàn 16 cho xét học bạ, hơn 1/3 trường ĐH sẽ khó tuyển sinh?Hơn 1/3 số trường đại học năm 2025 lấy điểm chuẩn dưới 16. Việc đặt ngưỡng sàn 16 điểm với thí sinh xét học bạ đặt ra câu hỏi lớn về nguy cơ co hẹp nguồn tuyển thay vì giải quyết bài toán chất lượng.