02:10Bỏ nghề giáo viên về "nghịch" phân bò, thu nửa tỷ đồng mỗi nămThấy anh Tỉnh bỏ nghề giáo viên về quê nghịch phân nuôi giun, ai cũng dị nghị. Thế nhưng, từ hai bàn tay trắng, chính phân bò đã đem về thu nhập cho anh mỗi năm nửa tỷ đồng.
Bỏ nghề giáo viên về "nghịch" phân bò, thu nửa tỷ đồng mỗi nămThấy anh Tỉnh bỏ nghề giáo viên về quê "nghịch" phân nuôi giun, ai cũng tỏ ra hoài nghi. Thế nhưng, từ hai bàn tay trắng, chính phân bò đã đem về thu nhập cho anh mỗi năm nửa tỷ đồng.
02:14Bỏ nghề giáo viên về trồng lan rừng, thu lãi tiền tỷ mỗi nămBén duyên khi chơi hoa và thấy được vẻ đẹp của lan rừng, chị Nguyễn Thị Thu Hiền quyết định bỏ nghề đứng bục giảng để khởi nghiệp với mô hình trồng hoa lan rừng và thu lãi tiền tỷ mỗi năm.
Trai Hà thành bỏ nghề giáo viên, "bén duyên" với cá..."tên lửa"Từng là giáo viên, anh Nguyễn Khắc Đông (SN 1979) mạnh dạn thôi nghề giáo chuyển hướng sang làm nông nghiệp,cụ thể là nuôi cá tầm, cá hồi - loài cá có cái đầu nhọn như tên lửa. Hiện anh đang sở hữu trang trại nuôi cá hồi, cá tầm có quy mô hơn 2.000m2 tại xã Nấm Dần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Bỏ nghề giáo, "bước qua vùng an toàn", 8x đổi đờiTừ bỏ nghề giáo viên, anh Thoa về quê nuôi gà chạy bộ trên khoảnh đồi sau nhà. Ngã rẽ nghề nghiệp táo bạo đã giúp chàng trai dân tộc Mường đổi đời.
Phân biệt đối xử ẩn dưới “sự quan tâm phái yếu”Xã hội vẫn luôn ca ngợi phụ nữ hy sinh, nhấn mạnh thiên chức sinh con, nhưng lại dễ dàng biến chính thiên chức ấy thành “cái tội” ngầm.
ĐH Quốc gia Hà Nội có tân giám đốc, từng là Thứ trưởng Bộ GD&ĐTThứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội thay GS.TS Lê Quân lên làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
Tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông lên tối thiểu 70%Phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non và phổ thông thấp nhất là 70% và cao nhất là 100%, theo yêu cầu của Bộ Chính trị.
Ngành Sư phạm: Từ thời "9 điểm 3 môn" đến sân chơi khốc liệt nhất 2025Ngành sư phạm từng có giai đoạn bị xem là thảm hoạ khi 9 điểm/3 môn cũng có thể trúng tuyển. Giờ đây, ngành này là sân chơi mà học sinh giỏi cũng khó có thể trúng tuyển.
Cha mẹ "ép" con học ngành sư phạm: Cẩn thận nhiều hệ luỵTheo các chuyên gia, để theo đuổi nghề giáo đòi hỏi người học phải thật sự giỏi và có đạo đức tốt. Nếu cha mẹ "ép" con học ngành không phù hợp sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ, đặc biệt khi theo học sư phạm.
Dành tối thiểu 20% tổng chi ngân sách cho giáo dụcNghị quyết 71 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước.
Sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệtĐây là năm đầu tiên lễ khai giảng được triển khai ở 34 tỉnh thành, thay vì 63 tỉnh thành như trước. Sự kiện kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục toàn quốc, từ mầm non tới đại học.