Người mắc bệnh tăng huyết áp đang trẻ hóa Tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, anh L.V.K (sinh năm 1988) chia sẻ, mới 35 tuổi, nhưng anh đã phải 12 năm gắn bó với chạy thận nhân tạo. Nhìn gương mặt sạm đen, gầy gò, nhiều người có thể lầm tưởng anh đã 45-50 tuổi.
Hà Nội phong tỏa BV Đa khoa Nông nghiệp vì có bác sĩ, điều dưỡng là F0 Sau khi ghi nhận một bác sĩ và 2 điều dưỡng là F0, UBND xã Ngọc Hồi (Hà Nội) đã lập tức phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để khoanh vùng, dập dịch.
Vụ bé mầm non tử vong ngày đầu đi học: Đến viện tim đã ngừng đập, ngừng thở PGS.TS Hà Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp cho biết, bé gái được trường mầm non đưa đến viện cấp cứu vào chiều 17/3. Tuy nhiên khi đến viện, tim bệnh nhi đã ngừng đập, không còn thở.
Trị khối u tuyến vú, tuyến giáp bằng công nghệ vi sóng Với sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) đã triển khai kỹ thuật điều trị bệnh lý tuyến vú, tuyến giáp và các khối u bằng vi sóng.
Bỗng dưng tức bụng khi đang làm việc, nam bệnh nhân bàng hoàng phát hiện u gan Khi đang làm việc tại Thanh Trì, Hà Nội, anh B.T.A (37 tuổi) bỗng dưng thấy mệt mỏi, tức bụng. Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có u gan và tiến hành can thiệp nút mạch thành công khối u.
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nêu trăn trở về vấn đề thu hút nhân tài Hơn 120 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Các vấn đề chất vấn xoay quanh giải pháp bứt phá công nghệ, nguồn nhân lực, thị trường công nghệ Việt Nam...
Nhân viên bảo vệ rừng bị đánh hội đồng, bắt quỳ gối mới tha Nhóm người lao vào đánh một nhân viên bảo vệ rừng tại Đắk Lắk, bất chấp vợ nạn nhân quỳ gối xin tha cho chồng.
Đại học Bách khoa Hà Nội bổ nhiệm hai hiệu trưởng mới Ngày 7/6/2023, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thành lập và các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Vật liệu, Trường Hóa và Khoa học sự sống. Đây là hai trường thành viên mới của đơn vị này.
Tăng huyết áp tiến triển âm thầm, hậu quả "chết người" nếu lơ là điều trị Theo chuyên gia, bệnh tăng huyết áp có thể không triệu chứng, dễ khiến người bệnh chủ quan. Trong khi đó, bệnh âm thầm làm tổn thương các cơ quan như tim, mắt, não, thận và mạch máu, gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Mã số 4880: "Nếu không có tiền, bố mẹ cháu sẽ chết" Bố bị suy thận giai đoạn cuối đã 8 năm, mẹ bị viêm cầu thận. "Mỗi lần điện thoại về mẹ lại khóc... Nếu không có tiền, bố mẹ sẽ chết", bé Kha Văn Hưng (11 tuổi) nghẹn ngào.
Triển khai Tháng kiểm soát huyết áp toàn diện Tháng kiểm soát huyết áp toàn diện do Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam phối hợp cùng dự án "Ngày đầu tiên" triển khai trên toàn quốc, nhằm nâng cao nhận thức về tầm soát và chia sẻ phương pháp giúp tuân thủ điều trị tăng huyết áp.
Tăng huyết áp - bệnh thầm lặng khiến nhiều người chủ quan Tăng huyết áp là bệnh rất thường gặp, được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng". Bệnh dễ chẩn đoán, song nhiều người chủ quan, thậm chí chỉ biết bệnh khi có các tai biến nguy hiểm như đột quỵ, tai biến mạch máu não...